Huyện Vĩnh Lợi: Quyết tâm thực hiện hiệu quả Năm Dân vận khéo 2020

Thứ Tư, 13/11/2019 | 16:23

Huyện Vĩnh Lợi vừa tổ chức lễ ra quân thực hiện Năm Dân vận khéo 2020 tại thị trấn Châu Hưng. Diễn ra từ tháng 11/2019 - tháng 10/2020, Năm Dân vận khéo 2020 có 74 cơ quan, đơn vị, cá nhân, chi bộ đăng ký thực hiện 213 công trình, phần việc, với tổng kinh phí trên 23,3 tỷ đồng…

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi - Nguyễn Bình Tân (bìa trái) trao biểu trưng vốn xây dựng cơ bản thực hiện Năm Dân vận khéo 2020 cho thị trấn Châu Hưng. Ảnh: M.Đ

Lễ ra quân thu hút đông đảo các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thị trấn đến dự, tạo khí thế sôi nổi. Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan, đơn vị đã trao bảng tượng trưng vốn xây dựng cơ bản, nhà tình thương, nhà nhân ái, mái ấm công đoàn cho Ban tổ chức thực hiện Năm Dân vận khéo của thị trấn Châu Hưng; kết hợp tặng phương tiện sản xuất, thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo; trao quỹ khởi nghiệp cho thanh niên; trao học bổng, tặng xe đạp, tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn.

Việc chọn thị trấn Châu Hưng để thực hiện Năm Dân vận khéo 2020 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc góp phần phát triển thị trấn Châu Hưng trở thành đô thị loại IV. Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi - Nguyễn Bình Tân đề nghị, thị trấn và các cấp, các ngành trong huyện cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng với đó, việc định hướng các công trình, phần việc phải được thực hiện chủ động, phải xuất phát từ thực tiễn của huyện và của thị trấn Châu Hưng. Trong quá trình thực hiện, lĩnh vực nào còn khó khăn, tổ chức nào còn yếu kém thì phải củng cố, hỗ trợ bằng các phương pháp, hình thức thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất. “Tôi cho rằng, từ thực tế của thị trấn, có nhiều vấn đề cần tập trung vận động nhân dân thực hiện tốt như: vấn đề trật tự xây dựng, nhất là theo tuyến Quốc lộ 1A; vấn đề chỉnh trang đô thị, làm vỉa hè, thu gom rác thải, xây dựng lộ giao thông nông thôn; vấn đề tự quản, tự phòng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn… Đó là những vấn đề mà các cơ quan, ban ngành và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện Năm Dân vận khéo cần có định hướng, kế hoạch, lộ trình, giải pháp thực hiện. Có như vậy thì sự chuyển biến sẽ rõ rệt hơn, thiết thực hơn”, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi - Nguyễn Bình Tân nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện Năm Dân vận khéo 2020 cần thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo huyện để nắm tình hình và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời. Đồng thời, tránh tình trạng phát động và tổng kết thì rầm rộ, còn thời điểm giữa năm thì đìu hiu, thưa thớt các hoạt động. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, nhân rộng mô hình điển hình; thường xuyên biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.

Việc thực hiện Năm Dân vận khéo là dịp để Đảng bộ và nhân dân thị trấn Châu Hưng tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2020. Cho nên, mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải nhận thức rõ hơn, kỹ hơn về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tác dụng của phong trào dân vận khéo, từ đó tạo được sự chuyển biến về hành động; nhất là người đứng đầu phải phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong công tác vận động quần chúng, gần dân, sát dân hơn.

HOÀNG LAM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.