Quan tâm, chăm lo gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng

Thứ Tư, 24/07/2024 | 16:17

Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, thời gian qua, huyện Phước Long đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công (NCC), đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đoàn Thanh niên huyện Phước Long tặng quà gia đình chính sách.

Chăm lo toàn diện

Cùng với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách luôn được lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện, các ngành, các cấp quan tâm thực hiện khá chu đáo. Ngoài việc triển khai thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, huyện còn chỉ đạo vận động đóng góp Quỹ An sinh xã hội hằng năm để có nguồn thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách... Từ năm 2020 đến nay, huyện đã vận động được hàng chục tỷ đồng chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống và thương binh hạng 1/4, 2/4 trên địa bàn; xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa, tặng trên 560 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ gia đình chính sách, NCC bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên 1,5 tỷ đồng...

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa luôn được chú trọng và đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, phong trào Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và NCC với cách mạng đã trở thành những hoạt động thường xuyên, rộng khắp trên địa bàn. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị, cá nhân trên địa bàn cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động như: Đoàn Thanh niên với công tác chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, phát động các chiến dịch tình nguyện giúp đỡ về ngày công lao động và quyên góp ủng hộ con thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ; Hội LHPN duy trì phong trào giúp đỡ, chăm sóc cha mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh nặng...

Từ sự quan tâm, hỗ trợ trên, đến nay, 100% gia đình thương binh, liệt sĩ, NCC trên địa bàn huyện có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

 Đại diện Đảng ủy - UBND xã Vĩnh Phú Đông thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn xã. Ảnh: M.L

Nghĩa tình tháng 7

Tháng 7 hằng năm là dịp để hồi tưởng lại quá khứ, tri ân những đóng góp to lớn của các thương binh, gia đình liệt sĩ và NCC với cách mạng, thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), huyện Phước Long đã và đang triển khai những việc làm ý nghĩa, như: tổ chức các đoàn thăm, tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ, NCC tiêu biểu; thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, NCC có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; chỉ đạo các đơn vị nhận giúp đỡ thương binh hạng 1/4, 2/4 thực hiện các hoạt động thăm hỏi, tặng quà; tiếp tục thực hiện việc điều dưỡng NCC; triển khai thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước; khẩn trương rà soát những hộ chính sách có thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản để có biện pháp giúp đỡ kịp thời…

Chiến tranh đã đi qua gần 50 năm, song những mất mát do chiến tranh để lại còn rất nặng nề. Việc luôn tưởng nhớ, tri ân và thực thi tốt chính sách với thương binh, liệt sĩ và NCC với cách mạng không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, giúp họ vươn lên trong cuộc sống, xứng đáng là “hạt giống đỏ” trong mọi phong trào hành động cách mạng, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.