Cần khẩn trương triển khai ứng phó triều cường

Thứ Tư, 02/10/2019 | 16:03

Mấy ngày qua, triều cường dâng cao gây ngập úng nhiều tuyến đường và nhiều khu vực dân cư làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Tiểu thương, người dân gặp khó khăn trong việc mua bán, đi lại, sinh hoạt.

 Nước tràn qua Quốc lộ 1A - đoạn qua TX. Giá Rai.

 Học sinh TX. Giá Rai lội nước sau khi tan trường.

 Triều cường dâng kết hợp với mưa làm ngập cục bộ nhiều nơi ở TP. Bạc Liêu.

 Nước ngập nên người dân phường 5 (TP. Bạc Liêu) không thể mua bán. Ảnh: C.L-M.Đ

ẢNH HƯỞNG SẢN XUẤT...

Theo số liệu của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh, mực nước triều cường tại trạm Gành Hào (huyện Đông Hải) xuất hiện từ ngày 29/9 - 1/10/2019 đo được thấp nhất là +2,21m, cao nhất là +2,38m. Đỉnh triều cường xuất hiện vào các ngày qua đều vượt mức báo động III (báo động III tại trạm Gành Hào là +2,00m). Đây là một đợt triều cường cao bất thường xuất hiện vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2019.

Tại TX. Giá Rai, triều cường dâng làm nhiều tuyến đường ở các phường, xã bị ngập cục bộ. Khu vực ngập nhiều là cầu Hộ Phòng (đoạn Quốc lộ 1A hướng về Bạc Liêu) ngập từ 20 - 30cm, nước tràn qua đường; khu vực bến xe nước ngập từ 20 - 40cm; hai bên bờ hạ lưu cống ngăn mặn đều bị nước ngập. Ông Lưu Minh Bền (tiểu thương phường Hộ Phòng, TX. Giá Rai) than thở: “Nước sông dâng cao làm ngập đường, ngập nhà, không làm ăn gì được. Nếu tình hình này kéo dài thì tiểu thương sẽ lâm vào cảnh khó khăn”.

Triều cường dâng đúng vào thời điểm nông dân trong vùng chuyển đổi của TX. Giá Rai bước vào vụ lúa trên đất nuôi tôm. Để kiểm soát nguồn nước giúp nông dân sản xuất thuận lợi, mấy ngày qua, các đơn vị chức năng thị xã đã bố trí đóng, mở các cống ngăn mặn phù hợp; đồng thời vận động bà con dùng bao cát để đắp bờ bao, tránh nguồn nước tràn qua mặt lộ lấn sâu vào nội đồng.

Ở huyện Đông Hải, khu vực ấp 3, ấp 4 (thị trấn Gành Hào); bến xe khách Gành Hào; đoạn đường trước UBND thị trấn Gành Hào; khu vực Cảng cá Gành Hào và một số tuyến đường trong nội ô thị trấn… nước ngập từ 10 - 30cm. Triều cường dâng cũng gây ngập một số diện tích nuôi trồng thủy sản của nông dân. Theo ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải: “Huyện chỉ đạo ngành chức năng khuyến cáo các hộ nuôi trồng thủy sản phải kiểm tra, gia cố bờ bao vững chắc, tránh tình trạng nước ngập gây thiệt hại đến vụ nuôi”.

... VÀ ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN

Ở huyện Hòa Bình, khu vực bị ngập nhiều nhất là thị trấn Hòa Bình - đoạn Quốc lộ 1A từ Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh đến Trường THPT Lê Thị Riêng, và đoạn Cửa hàng trang trí nội thất Minh Tiến. Một số tuyến đường trên địa bàn các xã: Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Hậu và Vĩnh Hậu A bị ngập cục bộ. Đoạn từ cầu Xóm Lung đến bến phà khi triều đạt đỉnh thì nước tràn qua lộ.

Còn huyện Vĩnh Lợi, khu dân cư dọc theo tuyến kênh xáng Bạc Liêu, từ cống Sóc Đồn đến cống Nước Mặn (xã Hưng Hội) bị ảnh hưởng khi triều cường dâng cao gây ngập và làm rò rỉ nước qua cống Cả Vĩnh (xã Hưng Hội).

Tại TP. Bạc Liêu, các tuyến đường như: Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, khu vực chợ rau cải phường 3, đường Lê Lợi, Phan Đình Phùng, Võ Thị Sáu, đường Kinh Xáng khóm 7 (phường 3)… bị ngập từ 30 - 50cm. Ngập nhẹ hơn là các tuyến đường: Phạm Ngũ Lão, Hồ Thị Kỷ (phường 5), đoạn từ khu đô thị ven sông đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, từ vòng xoay Công ty Ô tô Bảo Toàn đến kè Nhà Mát (phường Nhà Mát)… tuy nhiên vẫn ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân. Chị Hồng Trang, chủ quán cà phê trên đường Hồ Thị Kỷ (phường 5, TP. Bạc Liêu), cho biết: “Mấy ngày nay, nước sông dâng lên cao làm ngập tuyến đường này nên tôi không buôn bán được”.

Ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, cho rằng: “Đây là đợt triều cường cao bất thường xuất hiện gây ngập úng nhiều nơi. Để hạn chế ngập úng do triều cường, từ nay đến cuối năm 2019, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho nhân dân, nhất là các hộ nuôi trồng thủy sản, sản xuất lúa, hoa màu chủ động ứng phó, bảo vệ sản xuất. Các địa phương trong tỉnh cần khẩn trương triển khai ứng phó triều cường, bảo vệ diện tích tiểu vùng giữ ngọt ổn định.

LINH CHÂU

------------------------------------------------------------------

Mấy ngày qua, triều cường dâng gây ngập hơn 30 điểm ở các tuyến đường thuộc địa bàn 5/7 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các đoạn đường nước ngập kéo dài từ vài chục mét đến hàng trăm mét. Một số nơi triều cường dâng kết hợp với mưa nên mực nước dâng cao hơn. Nước ngập các nơi từ 5 - 20cm, cá biệt có một số nơi ngập từ 30 - 50cm.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.