Đời sống - Xã hội
Cảnh giác với trò lừa đảo “nhờ mua card điện thoại”
Thời gian gần đây, nhiều người vô tình trở thành nạn nhân của bọn lừa đảo trên mạng xã hội, nhất là Facebook. Những kẻ lừa đảo xâm nhập trái phép vào tài khoản Facebook cá nhân nhắn tin nhờ mua và gửi mã số nạp tiền, số sê-ri từ thẻ cào thông qua tin nhắn Facebook và chiếm đoạt.
Nội dung tin nhắn lừa đảo nhờ mua card điện thoại trên facebook. Ảnh: T.Q
Minh họa: T.L
Chị X. (ngụ phường1, TP. Bạc Liiêu) bức xúc nói: “Tài khoản Facebook của tôi bị hack khoảng 1 ngày thì sau đó tôi nhận rất nhiều cuộc điện thoại từ người thân và bạn bè. Họ không hiểu tôi gặp chuyện gì mà tôi thông tin trên Facebook bạn bè cần nạp card điện thoại với số tiền khá lớn, và họ đã đáp ứng yêu cầu của tôi. Sau khi nghe tôi nói bị hack tài khoản Facebook, họ mới biết bị lừa”.
Là nạn nhân của hình thức lừa đảo này, chị N.H (ngụ phường 7, TP. Bạc Liêu) kể: “Tôi đang làm việc trên máy tính thì hệ thống tin nhắn trên Facebook gửi cho tôi tin nhắn từ một người bạn thân. Bạn tôi nhắn tin cho hay đang ở ngoại ô, có việc cần gọi điện thoại gấp nhưng tài khoản hết tiền, nhờ tôi mua và cào dùm loại card Mobifone mệnh giá 200.000 đồng. Sau khi gửi số tài khoản qua, bạn tôi lại kêu gửi số sê-ri, sau đó tiếp tục nhờ tôi mua thêm card mệnh giá 400.000 đồng. Tôi nghi ngờ và gọi điện cho bạn, lúc ấy bạn tôi mới biết Facebook của mình bị hack, và bọn lừa đảo đã lừa nhiều người bạn của bạn tôi”.
Thủ đoạn của những kẻ lừa đảo là trước khi đưa con mồi vào bẫy, chúng thâm nhập vào trang cá nhân, hệ thống tin nhắn để tìm hiểu mối quan hệ giữa chủ tài khoản facebook bị hack và bạn bè trên Facebook. Sau đó nhắn tin qua hệ thống tin nhắn Facebook nhờ cào card điện thoại với muôn vàn lý do hợp lý như: đang bận công tác xa, điện thoại hết tiền đột xuất…
Facebook là nơi chúng ta kết nối với bạn bè, chia sẻ thông tin và cả cập nhật tin tức. Trước khi muốn tham gia Facebook, người chơi phải cài đặt thông tin cá nhân như: tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, giới tính, nghề nghiệp… Những thông tin cá nhân trên đều được mạng Facebook chia sẻ công khai khiến cho khả năng thông tin của chủ tài khoản dễ bị đánh cắp.
Kiểu lừa đảo trên đang có xu hướng tăng và ngày càng tinh vi, do đó, khi nhận được thông tin “nhờ cào card” từ Facebook bạn bè, người dùng nên liên lạc trực tiếp với bạn bè để xác minh, đồng thời báo lại cho bạn bè để kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo này. Bên cạnh đó, cũng nên thận trọng với những lời rủ rê cài đặt hay truy cập các ứng dụng từ những đường link không rõ ràng để tránh bị hack nick, đánh cắp thông tin cá nhân.
Minh Luân
- Bộ Công an nhắc lại yêu cầu Bạc Liêu cung cấp hồ sơ các dự án cây xanh có liên quan đến Công ty Công Minh
- Bạc Liêu triển khai tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013
- Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều làm việc với Công ty Vinfast về chương trình chuyển đổi xanh
- Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa 2 tỉnh Bạc Liêu và Ninh Bình năm 2025
- Quân chủng Hải quân đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh