Chăm lo tết cho hộ nghèo, người có công

Thứ Hai, 06/01/2020 | 17:20

Tết Canh Tý năm 2020 đang đến gần. Những ngày này, việc chăm lo tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh đang được các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp tích cực triển khai nhằm đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được đón tết đầm ấm, vui tươi.

Tặng quà tết cho nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh. Ảnh: T.Q

Chăm lo tết cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn là một trong những chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước quan tâm, thực hiện xuyên suốt. Theo Sở LĐ-TB&XH, năm nay tỉnh đã xuất kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền (trên 28 tỷ đồng) để tổ chức thăm và tặng quà gia đình các đối tượng chính sách, người có công (trên 17,7 tỷ đồng); hỗ trợ tiền cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ăn tết (gần 3,7 tỷ đồng).

Sở LĐ-TB&XH yêu cầu các địa phương quan tâm các hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng, người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình người có công, hộ nghèo, hộ có người bị bệnh nặng điều trị dài ngày, hộ người dân tộc… nhằm đảm bảo người người có tết, nhà nhà có tết đầm ấm, vui vẻ.

Hiện nay, các địa phương, các cấp, các ngành đẩy mạnh vận động nhiều nguồn lực để chăm lo cho người nghèo và đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình vận động, ủng hộ người nghèo được các cấp chính quyền, các cơ quan ban ngành, các cấp Hội, đoàn thể, các doanh nghiệp tích cực thực hiện. Đơn cử như: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh tỉnh tổ chức giải chạy Nụ cười BIDV - Tết ấm cho người nghèo; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình Tết sum vầy; Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình Xuân yêu thương - Tết sum vầy…

Thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam 2020 (do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động), Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh dự kiến tặng 2.000 suất quà (trị giá 600.000 đồng/suất) cho người nghèo; vận động xây một căn nhà tình thương cho người nghèo (ở xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình); phối hợp với Bưu điện tỉnh mở thùng Nhân đạo để mua quà tết cho người nghèo…

Bà Nguyễn Phương Loan - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết: “Để có thêm nguồn lực hỗ trợ người nghèo ăn tết, Hội đang tiếp tục vận động các tổ chức xã hội, doanh nghiệp chung tay lo tết cho người nghèo, người yếu thế”. Ngoài việc tặng quà tết, các địa phương cũng đang tranh thủ mọi nguồn lực, mọi sự hỗ trợ để cất nhà tình thương cho hộ nghèo; tặng học bổng, xe đạp, quà cho học sinh nghèo...

Song hành cùng với các cấp chính quyền, các Hội, đoàn thể, các cơ sở Phật giáo, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh cũng tích cực vận động hỗ trợ, chăm lo cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Từ sự đóng góp của phật tử, mạnh thường quân, chùa Long Phước đã hỗ trợ trên 4 tấn gạo cho các địa phương để tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chùa Giác Hoa (huyện Vĩnh Lợi) cùng mạnh thường quân tặng hơn 400 phần quà cho người nghèo, người khuyết tật....

Việc chăm lo Tết Canh Tý 2020 cho hộ nghèo đang diễn ra từ tỉnh đến cơ sở. Từng phần quà, từng tấm áo, từng căn nhà… đã, đang và sắp đến với người nghèo, đối tượng chính sách, người có công, giúp mọi người, mọi nhà được đón tết đầm ấm, vui tươi.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.