Cựu chiến binh đồng bào dân tộc Khmer: Hết lòng cho sự phát triển của quê hương

Thứ Tư, 26/07/2023 | 16:03

Nghe theo tiếng gọi của non sông, đất nước, biết bao thế hệ thanh niên hăng hái lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trở về địa phương khi quê hương không còn bóng giặc, những Cựu chiến binh (CCB) đồng bào dân tộc Khmer lại tiếp tục phát huy truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, xóa dần đi vết thương chiến tranh, cần cù lao động, phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống gia đình, giúp đỡ đồng đội, tích cực đóng góp sức người, sức của xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cựu chiến binh Phạm Văn Thiệt (thứ 2 từ trái sang) khảo sát tuyến lộ nông thôn vừa vận động nâng cấp vừa hoàn thiện.

“Cựu nhưng không cũ”

Trở về với cuộc sống đời thường, các CCB luôn tâm niệm “cựu mà không cũ”, nỗ lực trong lao động sản xuất, đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày một ấm no, đổi mới. Với phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương, đất nước”, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, những năm qua, Chi hội CCB ấp Bờ Cảng (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực chung tay cùng các cấp, các ngành góp sức xây dựng nông thôn mới (NTM).

Chỉ tính riêng công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, từ năm 2017 đến nay, Chi hội CCB ấp đã vận động xây mới được 17 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hội viên có nhà xuống cấp, thiếu kinh phí xây mới, sửa chữa với số tiền hàng trăm triệu đồng. Qua đó, giúp nhiều hộ gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất. Bên cạnh đó, khi phong trào xây dựng NTM được phát động, các cô, chú trong Chi hội CCB ấp Bờ Cảng cũng tích cực phối hợp với UBND xã vận động người dân trong ấp hiến đất làm lộ nông thôn, trồng hàng rào cây xanh…, góp phần giúp xã Vĩnh Trạch đạt chuẩn NTM.

Ông Trương Thụy Long - Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Bờ Cảng, phấn khởi cho biết: “Từ đầu ấp đến cuối ấp, nhà cửa của bà con được xây dựng khang trang, đường làng thẳng tắp, em nhỏ được đến trường học hành tử tế. Xóm làng có được diện mạo như hôm nay chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi”.

Còn đối với CCB Phạm Văn Thiệt (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) “còn sức là còn tham gia, góp sức xây dựng quê hương”. Hằng tháng, ông luôn trích từ số tiền trợ cấp thương binh hạng 4/4 của mình để làm kinh phí sửa cầu, sửa lộ trong xã. Là người có uy tín trong cộng đồng, ông Thiệt thường xuyên vận động mạnh thường quân quyên góp tiền để cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ những hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng...

Ông Trương Thụy Long - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Bờ Cảng (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) đến thăm hỏi hộ gia đình trên địa bàn. Ảnh: C.L

Cùng nhau làm kinh tế

Bên cạnh việc đồng hành cùng với các cấp chính quyền trong các phong trào, thời gian qua, Hội CCB các cấp trong tỉnh còn đẩy mạnh hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình mới, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, bố trí cây trồng - vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng vùng trồng tập trung, có liên kết bao tiêu sản phẩm. Với cách làm ăn năng động này, nhiều hội viên đã có điều kiện kinh tế ổn định. Từ đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM.

Nhiều Chi hội CCB đã đứng ra làm “cầu nối” giúp các hội viên được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng đội và chính quyền địa phương, nhiều CCB đã hăng hái lao động sản xuất. Bằng tinh thần tự lực tự cường, quyết tâm chiến thắng cái nghèo, nhiều CCB trong tỉnh đã vươn lên trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, đồng thời, trực tiếp giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn.

Điển hình như CCB Phùng Văn Lên (ấp Tư, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long). Khi mới xuất ngũ trở về quê lập nghiệp, ông Lên gặp không ít khó khăn, trở ngại, nhưng với ý chí, nghị lực của người lính, sự hỗ trợ của những đồng đội năm xưa, ông và gia đình đã nỗ lực vượt qua tất cả. Và khi cuộc sống khá giả, ông Lên luôn sẵn lòng hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn về mặt kinh tế đối với những gia đình đồng đội và hội viên trong Chi hội. Với những việc làm cụ thể, thiết thực, ông Phùng Văn Lên đã góp phần khơi dậy mạnh mẽ phong trào thi đua “CCB gương mẫu” ở địa phương.

Không chỉ chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, phát triển kinh tế, trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, các hội viên Hội CCB đồng bào dân tộc Khmer luôn là lực lượng nòng cốt cho các phong trào tự quản ở địa phương, các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhờ làm tốt công tác quản lý từ cơ sở, trong thời gian qua, lực lượng CCB thành phố đã cung cấp cho cơ quan công an hàng trăm nguồn tin có giá trị… Qua đó, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho xóm, ấp.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.