Đời sống - Xã hội
Đi xem bói đầu năm: “Tiền mất, họa mang”
Ông bà ta từng dạy “Bói ra ma, quét nhà ra rác”. Thế nhưng hiện nay, chuyện mê tín dị đoan (tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên) vẫn còn tồn tại trong đời sống. Mỗi khi quyết định sự việc gì quan trọng, nhiều người lại đi khắp nơi xem bói, “xin” ý kiến các “thầy”, các “thánh cô”, “thánh cậu”… Có người xem để tham khảo, nhưng cũng có người mù quáng tin theo nên xảy ra không ít chuyện dở khóc, dở cười.
Đừng phó thác vận mệnh mình vào những quân bài vì mê tín dị đoan. Ảnh: T.H
MUÔN KIỂU… BÓI TOÁN
Đầu năm, khá nhiều người bàn tán về việc đi xem bói. Người thì cho là xem bói ở chỗ cô “Đ.” rất linh, người lại cho là cô “U.” xem chính xác hơn. Có người lại mang theo lễ vật đi xa mấy chục cây số để rồi ôm về nỗi thất vọng. Trong vai người đi xem bói để biết vận hạn trong năm Tý, chúng tôi được dì Tư (một chủ quán cơm trên đường Trần Phú, phường 7, TP. Bạc Liêu) mách: “Mấy con có đi xem bói thì đến nhà cô “U.” ở phường 7 cho gần, tuy bói bài nhưng cũng linh lắm. Đừng có dại dột tin chuyện lên đồng, lên xác như con dâu cô. Đi tới tận Xóm Lung (TX. Giá Rai) mất tiền, mất lễ hàng triệu đồng mà không ra gì”.
Người mà dì Tư đến nhắc là một phụ nữ trên 50 tuổi, có tiệm buôn bán nhỏ và làm tóc ven đường nhưng bên trong lại có thêm nghề “xem bói”. Người này sử dụng bài tây để xem các vấn đề về gia đạo, tình cảm nam nữ, kinh doanh và nhiều vấn đề khác theo yêu cầu của người xem, sau đó nhận tiền quẻ khoảng 100.000 đồng/lượt.
Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên răn đe, nhưng những điểm hành nghề bói toán vẫn tồn tại khá nhiều, hoạt động lén lút và thường chỉ tiếp những khách hàng quen biết. Tùy theo những kiểu bói toán khác nhau như bói lá cây, bói chỉ tay, bói bài… mà người hành nghề yêu cầu người xem phải mang theo nhang đèn, thuốc hút, dầu gió, lễ cúng, tiền tổ… Trước là xem bói, sau đó là chuyện bày vẽ cúng sao, giải hạn, nhất là kiểu xem bói lên đồng. Sau khi được vẽ bùa nhang trên đầu người xem, hay “sên” bùa vào trong dầu gió, nước hoa, nước uống… dĩ nhiên người xem phải móc hầu bao từ hàng trăm đến hàng triệu đồng để rồi ngậm ngùi cho cảnh “tiền mất, họa mang”.
XEM BÓI ONLINE NỞ RỘ
Xem bói qua mạng xã hội đang diễn ra rầm rộ trong thời gian gần đây. Tìm kiếm trên Internet, người xem dễ dàng chọn cho mình một địa chỉ xem bói online vừa túi tiền hoặc phù hợp với yêu cầu. Kẻ hành nghề xưng “thầy”, gọi “con” đối với người xem, rồi rao bán các dịch vụ, ra giá đối với những con búp bê được cho là đã yểm bùa sẽ mang đến sự như ý cho người mua. Có cả những kiểu lừa gạt, xúi giục người xem tin vào bùa chú, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục khi cung cấp bùa yêu, ngải tình cho nam, nữ nếu không được đối phương đáp lại tình cảm.
Trong đó, bói bài Tarot đang thịnh hành. Người gần đến xem trực tiếp, ở xa thì chuyển khoản trước để xem bói online. “Nam, nữ sinh năm 2002, 1993, 1975… gặp sao La hầu - Kế đô chiếu mạng. Những tuổi này rất xui, nên xem gói VIP tổng quan 12 tháng để biết trước điềm mà đề phòng” - một tài khoản rao. Phí xem online được báo cho gói này là 400.000 đồng, hỏi đáp trong vòng 20 phút. Nếu chuyển tiền sớm, người xem được xếp lịch xem trước. Dẫu biết các kiểu hành nghề bói toán chỉ là “hên trúng, trật huề” nhưng không ít người vẫn mù quáng tin theo.
Theo một số chuyên gia, bói toán là những đoán định không có căn cứ khoa học. Do đó, người dân không nên tin vào kết quả bói toán, cũng không nên đi xem bói, vì có thể “tiền mất, họa mang” bất cứ lúc nào. Hơn nữa là tiếp tay cho việc hành nghề mê tín dị đoan phát triển.
MAI MAI
Điều 320, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín dị đoan khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu phạm tội làm chết người, thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng trở lên, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội bị phạt tù từ 3 - 10 năm.
- Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa X: Thông qua 8 nghị quyết quan trọng
- Họp thành viên UBND tỉnh: Thông qua 11 dự thảo văn bản
- Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4: Bắt giữ 3 tàu tàng trữ, vận chuyển thiết bị giám sát hành trình của tàu khác
- 100 thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố lần thứ XII - năm 2025
- Ban tổ chức trao giải cho các đôi VĐV đoạt giải nội dung hạng A.