Huyện Phước Long: Đón xuân ấm áp, nghĩa tình

Thứ Hai, 06/01/2020 | 17:23

Ở huyện Phước Long, nhà nhà, người người đang chuẩn bị đón xuân trong niềm vui thắng lợi trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống. Các cấp chính quyền cũng đang có nhiều hoạt động thiết thực, tạo sinh khí vui tươi phấn khởi đón Xuân Canh Tý 2020.

Đường phố, diện mạo trung tâm thị trấn Phước Long được chỉnh trang sạch đẹp.

CHỈNH TRANG TOÀN DIỆN

Gặt hái thành tựu to lớn trên mặt trận xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, ấp nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2019, tết này, huyện Phước Long tiếp tục làm đẹp đến từng đường làng, ngõ xóm.

Trong kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020, UBND huyện Phước Long đề nghị các địa phương, đơn vị trong huyện tập trung chỉnh trang trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, khu vực công cộng, trung tâm các xã, thị trấn nhằm tăng vẻ mỹ quan đô thị. Vận động nhân dân phát quang đường sá, dọn dẹp lối đi, cắt tỉa cây xanh, cây kiểng, sửa chữa hàng rào, cột cờ, dọn dẹp khuôn viên hộ gia đình thông thoáng, đảm bảo xanh - sạch - đẹp.

UBND huyện đang chỉ đạo sửa chữa các cụm pa-nô, cổng chào, bó buộc cáp viễn thông, tháo gỡ cáp không còn sử dụng, đảm bảo gọn gàng, đúng quy định. Sửa chữa toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng, mở rộng thêm một số tuyến. Sửa chữa cột cờ, trang trí đèn led khu trung tâm hành chính huyện và một số tuyến đường chính ở trung tâm thị trấn Phước Long. Đồng thời giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa, lấp vá ổ gà ở tất cả các tuyến đường giao thông, nhất là lộ trục ấp, liên ấp, lộ ngõ xóm; sơn, sửa cầu nông thôn phục vụ tốt việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân; giải tỏa các chướng ngại vật lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lòng lề đường và dòng sông.

Theo ông Trần Tử Nam, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phước Long, huyện sẽ chi gần 2 tỷ đồng cho công tác duy tu, sửa chữa cầu, đường đón năm mới. UBND huyện cũng yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản còn dang dở (như cầu, đường), đảm bảo hoàn thành phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Đơn vị còn được huyện giao phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra việc niêm yết công khai giá vé tại các bến xe, tàu, đò ngang... Huy động tối đa các phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện vận chuyển và tùy tiện nâng giá vé trong dịp tết. Ngoài ra, UBND các xã, thị trấn sắp xếp ổn định trật tự quầy sạp mua bán ở các chợ đúng nơi quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tiểu thương kinh doanh và nhân dân mua bán trong dịp tết. 

Người dân xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long) cắt tỉa hoa kiểng, tạo vẻ đẹp khuôn viên nhà đón xuân.

MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ TẾT

Huyện ủy, UBND huyện Phước Long chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân phải mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện được truyền thống bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Trong đó, công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và hộ cận nghèo được huyện quan tâm hàng đầu.

Ông Trần Văn Ân, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: “Đón tết năm nay, niềm vui lớn nhất của huyện Phước Long là không còn hộ dân nào phải sống trong căn nhà lụp xụp. Từ sự nỗ lực không ngừng, huyện đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương trước Tết Nguyên đán 2020. Chỉ đạo ngành LĐ-TB&XH huyện thực hiện hoàn thành việc sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trước tết.

Ông Nguyễn Triệu Biết (ngụ xã Vĩnh Thanh, là bộ đội phục viên) được huyện tặng nhà tình nghĩa đón tết. Ảnh: T.Đ  

Song song đó, huyện đang rà soát nắm chặt đối tượng, số gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc diện bảo trợ xã hội… để huy động các ngành, các cấp, vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, người hảo tâm giúp đỡ. Đảm bảo tất cả hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn đều được vui xuân, đón tết cổ truyền của dân tộc.

Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ thành lập đoàn đi thăm, chúc tết, tặng quà tất cả Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, gia đình cách mạng tiêu biểu và các khu căn cứ cách mạng. Các xã, thị trấn sẽ thành lập đoàn cán bộ đi thăm, chúc tết các gia đình chính sách còn lại và tất cả hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Ngoài việc tổ chức tuyên truyền, cổ động, treo băng-rôn, pa-nô, áp-phích, cờ phướn, các hoạt động văn hóa, - văn nghệ, thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí trên địa bàn, huyện Phước Long sẽ tổ chức Hội chợ Xuân tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện (diễn ra từ ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi 2019 đến ngày mùng 5 Tết Canh Tý 2020). Tại đây, đêm 30 tết sẽ diễn ra văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020.

UBND huyện chỉ đạo Công an huyện làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hơn nửa tháng qua, Công an huyện đã ra quân thực hiện cao điểm tấn công, truy quét các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là đánh bài ăn tiền, đá gà, số đề…. Đồng thời hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ, nhất là các cơ sở kinh doanh gas, các chợ, khu dân cư… không để xảy ra tình trạng cháy, nổ trong những ngày tết.

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.