Đời sống - Xã hội
Mô hình câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững: Góp phần đẩy lùi, ngăn chặn bạo lực gia đình
Bạo lực gia đình (BLGĐ) luôn là nỗi đau, nỗi ám ảnh của rất nhiều người phụ nữ. Từ thực tế ấy, mô hình Câu lạc bộ (CLB) “Gia đình phát triển bền vững” ra đời đã góp phần đẩy lùi, ngăn chặn và hàn gắn những hậu quả mà BLGĐ gây ra.
Trợ giúp nạn nhân bị BLGĐ
CLB Gia đình phát triển bền vững và Nhóm phòng chống BLGĐ có nhiệm vụ bảo vệ và trợ giúp các nạn nhân bị BLGĐ tại địa phương, tuyên truyền Luật Phòng chống BLGĐ và tác hại của BLGĐ, phê phán nạn bạo hành trong gia đình, những biểu hiện tiêu cực trong hôn nhân - gia đình. Đồng thời phổ biến kiến thức về kỹ năng làm cha mẹ, chăm sóc sức khỏe người già, phụ nữ và trẻ em, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, kỹ năng ứng xử khi gia đình có mâu thuẫn…
Một tiết mục của Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình TX. Giá Rai tham gia hội thi Gia đình hạnh phúc tại tỉnh Quảng Nam. Ảnh: D.T
Sau 8 năm triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo gia đình các cấp trong tỉnh đã tăng cường chỉ đạo củng cố, duy trì tổ chức, sinh hoạt và nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB Gia đình phát triển bền vững, Nhóm phòng chống BLGĐ. Đến nay, toàn tỉnh có 90 CLB Gia đình phát triển bền vững và Nhóm phòng chống BLGĐ ở các địa bàn ấp, khóm trong tỉnh. Các địa phương trong tỉnh cũng đã củng cố, duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống BLGĐ các cấp, 32/64 tổ tư vấn, 64/64 đường dây nóng và 64/64 nhóm phòng chống BLGĐ ở các xã, phường, thị trấn. Qua đó, đảm bảo thông tin liên lạc giữa nạn nhân bị BLGĐ và các thành viên Nhóm phòng chống BLGĐ khi có vụ việc xảy ra về BLGĐ, giúp người bị BLGĐ hoặc người thân kịp thời báo tin cho cơ quan công an, UBND cấp xã, phường, thị trấn, hoặc người đứng đầu cộng đồng dân cư - nơi gần nhất xảy ra BLGĐ.
Các CLB Gia đình phát triển bền vững với nhiều tên gọi như: CLB phòng chống BLGĐ, CLB ngăn ngừa giảm thiểu BLGĐ trên cơ sở giới, CLB Gia đình hạnh phúc… Các CLB này sinh hoạt định kỳ hàng tháng, với các nội dung như: xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; nét đẹp, cách ứng xử trong gia đình; lên án, phê phán các hành vi BLGĐ và các biện pháp phòng chống BLGĐ; kiến thức chăn nuôi, phát triển kinh tế; thực hiện nội quy, quy ước thôn xóm... Thông qua hoạt động CLB, các thành viên trong gia đình nâng cao hiểu biết, nhận thức, sống hòa thuận, gắn kết tình làng nghĩa xóm, đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, các CLB còn xây dựng 5 địa chỉ tin cậy trong xã để khi có người bị bạo hành gia đình sẽ đến những địa chỉ này ở tạm thời, tránh những trận đánh đập, chờ sự can thiệp của CLB. Ngoài ra, CLB còn có một đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ. Thời gian qua, đã có nhiều người là nạn nhân của BLGĐ đến các địa chỉ này tá túc và nhận được sự trợ giúp.
Nhờ được hướng dẫn, sinh hoạt, nâng cao nhận thức, hiện nay, người dân đã hiểu BLGĐ không chỉ đem lại nỗi đau thể xác lẫn tinh thần cho người trong cuộc, mà đó còn là hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó mọi người cởi mở hơn, chịu nói ra tâm sự của mình, và khi có BLGĐ xảy ra họ báo với CLB để có sự can thiệp kịp thời.
Báo cáo tổng hợp số liệu các vụ BLGĐ của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, trong năm 2009 đã có đến 1.001 vụ BLGĐ, năm 2015 xảy ra 139 vụ, giảm 86% so với năm 2009. Đây là kết quả đáng mừng vì số vụ BLGĐ và tính chất, mức độ vi phạm giảm dần qua từng năm.
Xây dựng gia đình hạnh phúc
Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông Dương Phúc Điểu (phường 8, TP. Bạc Liêu) có một bí quyết gìn giữ gia đình hạnh phúc mà ít gia đình nào làm được. Vốn có hơn 30 năm làm nghề dạy học, ông Điểu có cách lèo lái “con thuyền” gia đình sao cho ít sóng gió nhất. Thuộc diện gia đình đông con, 4 con trai, 4 nàng dâu, vậy mà đại gia đình của ông Điểu chưa bao giờ xảy ra chuyện gì làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Trong đại gia đình của ông, các “gia đình nhỏ” từ vợ con đến dâu, cháu, tất thảy đều một mực kiêng nể tính nghiêm khắc của ông.
Còn gia đình chị Trương Thu Phương (xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) luôn đầy ắp tiếng cười cùng niềm hạnh phúc. Cưới nhau được 10 năm, vợ chồng chị Phương có một cậu con trai ngoan ngoãn, hằng năm đều là học sinh giỏi của Trường tiểu học Châu Hưng A. Hàng xóm láng giềng chưa bao giờ thấy cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” của gia đình chị. Chị Phương cũng thừa nhận: “Chưa bao giờ chúng tôi phải lớn tiếng cãi vã nhau. Từ lúc làm vợ đến giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ khác về chồng. Đi đám tiệc hay sinh hoạt CLB, chúng tôi đều tạo cảm giác thoải mái cho nhau chứ không gò bó. Ngoài công việc, thì vợ chồng đỡ đần nhau quán xuyến nhà cửa, dạy dỗ con cái. Đối với tôi, vợ chồng phải hiểu và tin tưởng nhau thì mới hạnh phúc và gắn bó bền lâu. Từ khi tham gia sinh hoạt CLB Gia đình phát triển bền vững, tôi có thêm kiến thức pháp luật, cùng tiếp thu, chia sẻ bí quyết hạnh phúc với các gia đình khác để duy trì mái ấm gia đình, nuôi dạy các con chu đáo hơn”.
“Giữ lửa” hạnh phúc và nhân lên những gia đình văn hóa tiêu biểu là mục đích thành lập của CLB Gia đình phát triển bền vững. Khi sinh hoạt CLB, các cặp vợ chồng gồm nhiều lứa tuổi, điều kiện, hoàn cảnh khác nhau sẽ chia sẻ, trao đổi bí quyết giữ hòa khí gia đình và giao lưu văn nghệ, tạo không khí vui tươi. Đồng thời biểu dương những tấm gương gia đình tiêu biểu để các gia đình khác học hỏi. Bên cạnh đó, các thành viên của 90 CLB Gia đình phát triển bền vững trong tỉnh luôn có ý thức giữ hạnh phúc gia đình và là hạt nhân nòng cốt để tuyên truyền, vận động mọi người cùng xây dựng gia đình hạnh phúc. Mô hình CLB này trang bị kỹ năng ứng xử trong cuộc sống hàng ngày cho các cặp vợ chồng, nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức về bình đẳng giới, góp phần vun đắp nếp nhà hạnh phúc.
Bà Nguyễn Tố Quyên, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở VH-TT&DL), nhận xét: “Sau khi thành lập mô hình điểm tại 13 xã trên địa bàn tỉnh, CLB Gia đình phát triển bền vững và Nhóm phòng chống BLGĐ hoạt động rất hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 90 CLB sinh hoạt thường xuyên theo định kỳ, tùy vào điều kiện thực tế của mỗi đơn vị. Mô hình CLB đã, đang và sẽ góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nâng chất phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện ngày càng hiệu quả hơn công tác phòng chống BLGĐ trên địa bàn tỉnh”.
Duy Thanh
- Đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
- Huyện Phước Long: Gần 230 thí sinh tham dự Hội thi Viết chữ đẹp cấp huyện
- Bạc Liêu tham gia chương trình Giao lưu đờn ca tài tử Nam Bộ - tỉnh Long An
- Huyện Hồng Dân: Triển khai kế hoạch sản xuất đầu Xuân mới