Ngán ngẩm với kiểu bán trái cây ghi giá “lập lờ”

Thứ Tư, 01/01/2020 | 17:44

Thời gian qua, không ít người bán trái cây trên xe đẩy ghi giá bán kiểu mập mờ, đánh lừa khách hàng. Kiểu ghi giá bán “lập lờ” này khiến không ít người tiêu dùng "méo mặt" vì mắc bẫy.

Dây tây được ghi “giá 25K/100g (25.000 đồng/100g), nhưng chữ 100g được viết nhỏ xíu nằm ở góc trên nên người mua rất khó nhìn thấy. Ảnh: T.Q

Trên các tuyến đường Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, 23/8… thường xuất hiện nhiều xe đẩy bán trái cây di động. Để thu hút người tiêu dùng, các chủ hàng thường treo bảng ghi giá bán đối với các mặt hàng. Song, điều đặc biệt là những tấm bảng này được viết theo kiểu hạ mức giá các loại trái cây xuống hoặc ghi theo kiểu mập mờ. Độc chiêu này khiến hầu hết người mua bị mắc lừa.

Chẳng hạn, trên bảng ghi “Chôm chôm 10.000/1/2kg”, do số 2 được viết rất bé đến mức khách hàng đều nghĩ chôm chôm chỉ 10.000 đồng/kg. Hoặc 1kg nhãn trên thị trường có giá bán là 20.000 đồng, thì trên tấm biển quảng cáo, người bán lại ghi giá 10.000 đồng/1/2kg. Tuy nhiên, số 10.000 đồng được viết in hoa đậm, to; còn trọng lượng thật là 1/2kg lại được ghi bên dưới với cỡ chữ rất nhỏ, mờ hoặc ghi trong số 0. Nhìn từ xa, khách sẽ hiểu nhầm hàng chỉ có giá 10.000 đồng/kg.

Ngoài ra, một số xe hàng rong còn sử dụng chiêu treo bảng bán với giá rẻ hơn giá sạp rất nhiều, nhưng khi có người mua thì người bán chỉ qua đống trái cây cũ, hư để bên cạnh.

Chị Ngọc Trầm (ngụ phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Tôi thấy xe bán bòn bon gắn bảng giá 35.000 đồng/kg, nhưng khi lại mua thì chủ hàng bảo loại này đến 50.000 đồng/kg, còn loại 35.000 đồng/kg thì héo, cũ được để kế bên loại 50.000 đồng/kg. Tôi phản ứng thì bị người bán nói bằng những lời lẽ rất khó nghe”.

Còn chị Kiều Mộng (ngụ phường 1, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Hôm trước tôi thấy xe đẩy bán dâu tây treo bảng giá 25K, tôi cứ nghĩ là 25.000 đồng/kg. Nhưng khi tôi lại hỏi mua thì chủ hàng nói giá 25.000 đồng/100g chứ không phải 1kg. Do chữ 100g bé tí được ghi ở góc trên tấm bảng, nếu không chú ý thì không thể nào thấy được. Thật ngán ngẩm với kiểu mua bán này!”.

Để không bị đánh lừa với các kiểu bán hàng này, thiết nghĩ người tiêu dùng nên quan sát kỹ bảng giá và hỏi giá trước khi mua, đừng ham giá rẻ mà bị sập bẫy. Đồng thời các cơ quan chức năng cần xử lý hành vi mua bán “lập lờ” này để góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.