Đời sống - Xã hội
Trang bị kỹ năng phòng, tránh từ xa tệ nạn ma túy xâm nhập học đường
Công an tỉnh cho biết, thời gian gần đây, ngày càng có nhiều người chưa thành niên và trẻ em sử dụng ma túy (MT). Thực trạng trên gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ MT có thể xâm nhập học đường.
CHẤT GÂY NGHIỆN VÀ HẬU QUẢ KHI SỬ DỤNG
Hiện nay, có rất nhiều loại MT, chất kích thích gây nghiện, mỗi loại có hình dáng và tác hại khác nhau. Một số loại có thể kể ra như: cần sa, cỏ Mỹ, thuốc lắc, bóng cười, Shisha, MT đá, tem giấy (bùa lưỡi)... Hậu quả của việc sử dụng trái phép chất MT làm cho hoạt động của hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh bị suy giảm; xuất hiện các bệnh về da, về dạ dày, đại tràng, tim mạch.
Tình trạng nhiễm độc MT mạn tính gây ra suy nhược toàn thân, người gầy gò, xanh xao, mắt trắng, môi thâm, nước tiểu tái xám, dáng đi xiêu vẹo. Cơ thể suy kiệt, thức đêm, ngủ ngày, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Người sử dụng bị suy giảm sức lao động, học tập giảm sút hoặc mất khả năng lao động, học tập. Trường hợp sử dụng MT quá liều có thể gây chết đột ngột. Người nghiện MT thường có hội chứng quên, loạn thần kinh sớm, bị ảo giác, hoang tưởng, kích động và hội chứng loạn thần kinh muộn; các rối loạn về cảm xúc, nhận thức, tâm tính, các biến đổi về nhân cách. Bản thân người nghiện có thể có những hành vi nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh.
Tiêm chích MT dùng chung bơm kim tiêm không tiệt trùng dẫn đến lây nhiễm viêm gan B, C, đặc biệt là HIV/AIDS, dẫn đến cái chết. Người nghiện dẫn đến thoái hóa nhân cách, rối loạn hành vi, lối sống buông thả, dễ vi phạm pháp luật; mâu thuẫn và bất hòa với bạn bè, thầy cô và gia đình, mất lòng tin của mọi người, dễ bị người khác lợi dụng; học tập giảm sút hoặc bỏ học, ảnh hưởng đến tương lai.
Biểu hiện của người nghiện MT là trong cặp xách hoặc túi quần áo thường có dụng cụ sử dụng chất MT như: kim tiêm, kẹo cao su, giấy bạc. Nếu là HS hay xin ra ngoài đi vệ sinh trong giờ học, ngồi trong lớp hay ngủ gật, thường đi học muộn hoặc trốn học, bỏ học vào những giờ nhất định. Thường tụ tập ở nơi hẻo lánh, ít người qua lại. Lén lút sử dụng MT trong nhà vệ sinh trường học. Thường hay xin tiền cha mẹ, nói dối là đóng tiền học, quỹ lớp. Những HS nghiện MT thường có lực học giảm sút, ngáp vặt, ngủ gà ngủ gật, hay cáu gắt, ớn lạnh, nổi da gà, buồn nôn, mất ngủ, trầm cảm, ngại tiếp xúc với người thân, bạn tốt, cố ý xa lánh mọi người, cố tránh các hoạt động vui chơi lành mạnh.
Đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và học sinh - sinh viên dự lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ảnh chụp trước đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4). Ảnh: T.Đ
TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP
Khi có người rủ rê, lôi kéo sử dụng MT hay ép buộc mua bán, vận chuyển MT, các em cần làm gì? Cẩm nang phòng, chống MT xâm nhập học đường hướng dẫn: “Bạn cần bình tĩnh, có thể dùng cách từ chối trực tiếp. Nếu như từ chối không có tác dụng thì hãy dùng những câu đáp lại như: “Tôi không dùng MT và bất kỳ ai cũng vậy”, “Mua bán, vận chuyển, sử dụng MT là vi phạm pháp luật, trái với đạo đức con người”, “Mua bán, vận chuyển MT có thể bị tử hình”…
Nếu bạn còn bị ép buộc, bạn có thể lấy lý do để rời khỏi. Nếu họ vẫn ép bạn sử dụng MT thì cách tốt nhất là tìm cách bỏ chạy. Bạn hãy tìm cách chạy đến một địa điểm an toàn nơi gần nhất như: trường học, nhà người quen, trụ sở công an, trụ sở chính quyền, quán ăn ven đường, chỗ có đông người lớn đang làm việc, các cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Trong trường hợp xấu nhất thì tìm cách gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho cha mẹ, người thân, Cảnh sát 113 đến để hỗ trợ.
Khi đã bị ép buộc mua bán, vận chuyển, sử dụng MT thì không được giấu giếm sự việc vừa xảy ra dù bị hăm dọa mà phải tố cáo ngay đối tượng đã rủ rê và ép buộc với gia đình, nhà trường, công an, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.
Không lo sợ trước những lời hăm dọa của các đối tượng mua bán MT mà phải tố cáo chúng kịp thời. Vì khi đó, mọi việc mới được phơi bày, các bạn sẽ được gia đình, nhà trường, thầy cô, pháp luật quan tâm bảo vệ và đối tượng rủ rê, ép buộc mới bị xử lý thích đáng. Chúng sẽ không còn cơ hội để ép buộc các bạn mua bán, vận chuyển hoặc sử dụng MT.
KỸ NĂNG PHÒNG, TRÁNH TỪ XA TỆ NẠN MT
Mỗi người (nhất là HS) cần sống trong sáng, lành mạnh, không đua đòi, tiêu xài hoang phí, vượt quá khả năng kinh tế của gia đình. Tìm hiểu thông tin về tác hại và hậu quả của MT.
Không tụ tập với người xấu, tham gia xây dựng môi trường học tập lành mạnh và các buổi ngoại khóa tìm hiểu kiến thức về tác hại của MT tại trường học hoặc cộng đồng. Không nhận tiền, quà có giá trị của người khác mà không rõ lý do. Trong trường hợp người quen nhờ vận chuyển hàng hóa thì cần hỏi rõ loại hàng hóa, địa điểm giao và tốt nhất nên hỏi ý kiến cha mẹ, người thân trước khi nhận lời. Gia đình quan tâm sát sao, lắng nghe tâm tư của con trẻ, “không thử MT dù chỉ một lần”.
TẤN ĐẠT
- Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp
- Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Khai mạc Giải bóng chuyền hơi, Giải bóng bàn chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
- 17 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia Tiếp sức mùa thi năm 2025
- Triển lãm hơn 370 tác phẩm ảnh kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam