Đồng hành cùng nhà nông
Ủ rơm rạ làm phân hữu cơ
Là tỉnh sản xuất nông nghiệp nên Bạc Liêu có lượng rơm rạ sau mỗi vụ thu hoạch lúa rất lớn. Thế nhưng, phần lớn nông dân đều đốt bỏ hoặc thuê máy cuộn rơm thu rơm để bán chứ không giữ lại ủ làm phân bón.
Rơm rạ ủ với chế phẩm sinh học làm phân hữu cơ. Ảnh: M.Đ
Rơm rạ là phế phẩm sau thu hoạch lúa nên phân rơm ủ mục có giá thành thấp, khi dùng kết hợp với phân hóa học sẽ giảm đáng kể tổng chi phí phân bón. Ở nhiều tỉnh khu vực ĐBSCL, nông dân đã ủ phân hữu cơ từ rơm rạ bằng chế phẩm sinh học.
Có thể dùng xơ dừa, trấu trộn với rơm rạ, sau đó xử lý phèn. Cách làm: Dùng tấm bạt trải lót trên mặt đất rồi ủ hỗn hợp rơm rạ vào đó. Cho nước vào xả ướt phần rơm tổng hợp. Xả nước 2 - 3 ngày liên tiếp sẽ thấy chảy ra nước màu nâu đậm, đó là nước phèn. Đến khi thấy nước lợt đi thì dừng lại cho chế phẩm sinh học (loại chế phẩm ủ rác) cộng với phân NPK hoặc phân chuồng (phân bò, gà, heo) trộn lên ủ thêm 8 - 10 ngày. Kiểm tra độ ẩm rơm rạ ủ và trộn đảo đều lên. Tiếp tục phủ bạt kín giữ độ ẩm, chờ đến 30 ngày. Sau 30 ngày đống rơm rạ ủ đã thành phân màu nâu đen, có độ tơi xốp, mềm mịn và hơi ẩm.
Sử dụng phân bón hữu cơ từ rơm rạ trong canh tác lúa, bón cho rau màu, cây ăn trái sẽ giảm từ 35 - 40% chi phí sử dụng phân, thuốc hóa học, giá thành lại rất rẻ và giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, lợi nhuận.
M.C (trích tài liệu khuyến nông)
- Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm tại Bạc Liêu
- Giao ban công tác Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2025: Nhân rộng các mô hình, hoạt động gắn với lợi ích của đoàn viên, hội viên
- Phản biện xã hội về dự thảo quy định dạy thêm, học thêm
- Lần đầu hội nghị toàn quốc về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
- Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”: Trao 95 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bạc Liêu