Giáo dục - Học Đường

Ngành GD-ĐT TP. Bạc Liêu: Tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp

Thứ Tư, 16/09/2020 | 17:00

Năm học 2020 - 2021, ngành GD-ĐT TP. Bạc Liêu xác định tiếp tục phấn đấu, tập trung nâng chất giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn để thành phố xứng đáng là địa phương có nền giáo dục mạnh của tỉnh. Bên cạnh đó, ngành cũng tranh thủ mọi nguồn lực, sự ủng hộ của các cấp, các ngành nhằm đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, hoàn thành các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Lãnh đạo TP. Bạc Liêu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà đa năng Trường tiểu học Nguyễn Du (xã Vĩnh Trạch). Ảnh: C.K

Tính đến ngày 5/9/2020, ngành GD-ĐT thành phố đã huy động tới trường 27.033 học sinh với 743 nhóm, lớp, đạt 99% (27.033/27.234) kế hoạch tuyển sinh. Trong đó, cấp mầm non là 5.786 trẻ/211 nhóm, lớp; tiểu học có 13.722 học sinh/347 lớp; THCS là 7.525 học sinh/185 lớp.

Chuẩn bị cho năm học mới, từ đầu tháng 8, ngành GD-ĐT TP. Bạc Liêu đã tiến hành bàn giao mặt bằng thi công cho 6 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở 2 dự án tuyến phường và xã. Trong đó, tuyến phường có gói thầu số 1 gồm: chống dột dãy A và C, làm máng nước dãy B Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm; cải tạo nền, đóng trần dãy C Trường tiểu học Lê Văn Tám; cải tạo nền 6 phòng học lầu Trường tiểu học Kim Đồng (tổng mức đầu tư hơn 356 triệu đồng).

Gói thầu số 2 gồm: sơn 2 dãy phòng học trệt (khu B) Trường tiểu học Lê Thị Riêng; cải tạo nền dãy 14 phòng học lầu Trường THCS Trần Văn Ơn với tổng mức đầu tư hơn 190 triệu đồng. Gói thầu số 3 gồm: cải tạo 2 phòng trệt (khu B) Trường tiểu học Lê Quý Đôn; cải tạo 2 phòng học, hàng rào khu C; đóng trần 2 dãy phòng khu trung tâm Trường tiểu học Trần Quốc Toản; xây dựng khu vệ sinh giáo viên, nhân viên Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai với tổng mức đầu tư hơn 459 triệu đồng.

Đối với dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các điểm trường tuyến xã có tổng mức đầu tư gần 1,6 tỷ đồng. Đơn cử như: cải tạo dãy 6 phòng học lầu và 1 phòng học Trường mẫu giáo Tuổi Ngọc với tổng mức đầu tư gần 210 triệu đồng; thay cửa sổ dãy 8 phòng học lầu Trường tiểu học Nguyễn Du; cải tạo 2 dãy phòng học trệt (khu Giáp Nước) Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (tổng mức đầu tư hơn 352 triệu đồng); cải tạo hàng rào, xây dựng cổng, nhà bảo vệ, sơn ngoài 4 phòng học lầu (khu trung tâm); cải tạo sân, mặt chính dãy 5 phòng (khu B2) Trường tiểu học Lê Lợi; sơn dãy 4 phòng lầu (khu trung tâm); cải tạo 2 phòng học (khu Đông A) Trường tiểu học Ngô Quyền với tổng mức đầu tư hơn 524 triệu đồng); xây dựng tường rào, sơn ngoài dãy 8 phòng lầu, cải tạo khu vệ sinh học sinh nam, khu vệ sinh giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ; làm mương thoát nước Trường mẫu giáo Vàng Anh với tổng mức đầu tư hơn 506 triệu đồng.

Ngoài ra, ngành còn mua sắm bàn ghế, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi… trang bị cho các trường với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng.

Hiện tại, ngành đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư khối công trình các trường: THCS Lê Thị Cẩm Lệ, mẫu giáo Tuổi Thơ, tiểu học Đinh Bộ Lĩnh và tiểu học Ngô Quyền. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Bạc Liêu đang chuẩn bị nghiệm thu công trình Trường mẫu giáo Hoa Hồng; đầu tư khối công trình và nhà đa năng Trường tiểu học Nguyễn Du; đẩy nhanh tiến độ thi công phòng chức năng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phòng chức năng, khối hiệu bộ Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh. Ngành cũng chuẩn bị bàn giao mặt bằng thi công xây dựng phòng học cho Trường tiểu học Kim Đồng, Trường tiểu học Trần Phú và xây nhà đa năng cho Trường tiểu học Ngô Quyền…

Với những công trình đã và đang được đầu tư như trên, ngành GD-ĐT TP. Bạc Liêu sẽ hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, hoàn thành các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học này và những năm tiếp theo.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.