Giáo dục - Học Đường

Ngành Giáo dục huyện Vĩnh Lợi: Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Thứ Hai, 29/06/2020 | 16:53

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Vĩnh Lợi vừa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Nhìn chung, trong 5 năm qua, toàn ngành đã ra sức phấn đấu thực hiện các phong trào thi đua, từ đó đã đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác giáo dục và đào tạo.

UBND huyện Vĩnh Lợi tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: C.K

Thời gian qua, dù điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn nhiều khó khăn, nhưng sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Vĩnh Lợi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo. Nhờ đó, toàn ngành đã thực hiện có hiệu quả 9 nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp cơ bản, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục. Hiện toàn ngành có 28 cơ sở giáo dục, trong đó có 24 trường đạt chuẩn quốc gia. Riêng cấp mầm non có 100% trường đạt chuẩn quốc gia. Ngành có 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. Trong đó, trên chuẩn chiếm 84,06%...

Và đó cũng chính là nền tảng vững chắc để ngành phát động và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua. Điển hình như việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy và học, kiểm tra, đánh giá, thông qua sử dụng các phần mềm, hệ thống; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Qua đó, có nhiều tập thể, cá nhân được điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua trong toàn ngành phát triển mạnh mẽ. Cụ thể, có 3 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 15 cá nhân được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen; 192 cá nhân nhận được bằng khen của UBND tỉnh; 3.234 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen…

Để tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, trong giai đoạn mới 2020 - 2025, ngành Giáo dục huyện Vĩnh Lợi xác định sẽ nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo. Theo đó, sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của các phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong ngành Giáo dục, giai đoạn 2019 - 2025; “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… Đẩy mạnh các phong trào thi đua, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đề ra, nâng cao chất lượng trong tổ chức, thực hiện phong trào thi đua, làm cho phong trào đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa. Phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác được đề ra, tích cực đổi mới công tác chuyên môn của từng trường học.

Song song đó là đẩy mạnh việc tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, tập trung tuyên truyền các hoạt động, giáo dục truyền thống, gương người tốt - việc tốt. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến và tạo điều kiện để các điển hình được tuyên truyền, báo cáo nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn ngành.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.