Giáo dục - Học Đường

Quyết tâm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học

Thứ Tư, 02/10/2019 | 15:07

Theo thống kê của ngành Giáo dục tỉnh, trong năm học 2018 - 2019 có 663 học sinh bỏ học, chiếm 0,47% so với tổng số học sinh đầu năm học. Trong đó, học sinh tiểu học có 21/76.201 (tỷ lệ 0,03%); học sinh THCS có 353/46.570 (tỷ lệ 0,76%); học sinh THPT có 289/16.958 em (tỷ lệ 1,70%). So với năm học 2017 - 2018, số học sinh phổ thông bỏ học giảm 108 em. Riêng giáo dục thường xuyên có 138 học viên bỏ học, chiếm 15,07% tổng số học viên đầu năm học (138/916), giảm so với cùng kỳ 26 học viên.

Với quyết tâm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, trong năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục tỉnh sẽ thực hiện các giải pháp, biện pháp như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh, tăng cường trách nhiệm của nhà trường, đội ngũ nhà giáo… nhằm vận động học sinh đến lớp, tích cực giúp đỡ các em trong học tập, vận động hỗ trợ về vật chất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm đến lớp.

C.K

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.