Giáo dục - Học Đường

Tích cực vận động học sinh trở lại lớp sau mùa dịch

Thứ Tư, 20/05/2020 | 16:21

Sau thời gian dài tạm nghỉ học để phòng ngừa dịch COVID-19, khi trở lại học bình thường, có rất nhiều học sinh ở các cấp học vẫn chưa đến lớp. Trước tình hình trên, ngành Giáo dục tỉnh đang nỗ lực tổ chức vận động các em trở lại trường nhằm bảo đảm sĩ số, đảm bảo kiến thức cho học sinh, đặc biệt là những em ở lớp cuối cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở GD-KH&CN - Lâm Thị Sang (bìa trái) kiểm tra tình hình học tập của học sinh trong ngày đầu tiên đi học (11/5) tại Trường tiểu học Lê Hồng Phong (Phường 2, TP. Bạc Liêu). Ảnh: C.K

Theo số liệu thống kê của ngành Giáo dục, tính đến ngày 20/5, toàn tỉnh còn 1.779 học sinh cấp trung học chưa đến lớp. Trong đó, học sinh cấp THPT có tỷ lệ đến lớp đạt 99,08%, tương đương 16.969/17.127 học sinh (còn 158 học sinh chưa đến lớp). Cấp THCS có 43.637/45.280 học sinh đến lớp, đạt 96,37% (còn 1.643 học sinh chưa đến lớp). Riêng cấp tiểu học chỉ có 94,14% học sinh đến lớp, tương đương 47.286/50.227 học sinh (vắng 2.941 học sinh). Cấp mầm non chỉ có 58,05% trẻ từ 3 - 5 tuổi đến trường trong tuần đầu tiên trở lại học bình thường vào ngày 11/5/2020 (còn 10.130 trẻ chưa đến trường).

Tìm hiểu thực tế trên địa bàn TP. Bạc Liêu cho thấy, trong ngày đầu tiên đi học lại, cấp học mầm non chỉ có 2.239/5.663 trẻ từ 3 - 5 tuổi đến trường, vắng 3.424 trẻ; cấp tiểu học vắng 599 học sinh; cấp THCS vắng 264 học sinh. Ông Huỳnh Chí Hiếu, Phó trưởng phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu, cho biết: “Trước tình hình học sinh vắng nhiều khi trở lại học bình thường, chúng tôi đã chỉ đạo các trường học trực thuộc tổ chức vận động học sinh trở lại lớp. Theo đó, các trường đã thành lập những tổ vận động, đến tận nhà học sinh tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp phù hợp để giúp các em trở lại trường do gặp khó khăn”.

Số liệu cho thấy, ở cấp tiểu học, trong khi toàn ngành chỉ vắng 599 học sinh trong ngày đầu đi học trở lại thì chỉ riêng địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông đã vắng đến trên 200 học sinh. Được biết, đa phần nguyên nhân học sinh chưa đến lớp là do theo gia đình đi làm xa địa phương, chưa về kịp…

Dù đã hơn một tuần trở lại học bình thường, trong khi các cấp học khác đã dần ổn định, tình hình học sinh đến lớp cũng khả quan hơn khi có hàng trăm học sinh được vận động trở lại lớp nhưng ở cấp học mầm non, mỗi ngày qua đi thì tình hình trẻ đến lớp càng thưa thớt hơn. Đơn cử như tại TP. Bạc Liêu, nếu ngày đầu chỉ vắng 3.424 trẻ, thì đến cuối tuần qua lại vắng đến 3.785 trẻ. Nguyên nhân là do trong thời gian này, cấp học mầm non chỉ học một buổi và chưa tổ chức ăn bán trú (đến ngày 25/5 mới tổ chức ăn bán trú lại theo chỉ đạo của UBND tỉnh) nên phụ huynh không đưa con đến trường. Đặc biệt, có trường mầm non trong ngày dù vẫn hoạt động bình thường nhưng không có trẻ đến học.

Có thể thấy, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên còn rất nhiều học sinh chưa đến lớp. Do đó, bên cạnh những nỗ lực của ngành Giáo dục thì rất cần sự đồng lòng, phối hợp tốt từ phía phụ huynh để đưa các em trở lại lớp sớm nhất.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.