Giáo dục - Học Đường
Trường THCS xã Hưng Phú: Tập trung kiểm tra chất lượng học kỳ 1
Cùng với các trường THCS trên địa bàn tỉnh, thời điểm này Trường THCS xã Hưng Phú (huyện Phước Long) đang tập trung cho công tác kiểm tra chất lượng giáo dục học kỳ 1, năm học 2019 - 2020. Với tinh thần “chung đề và chung thời điểm kiểm tra”, trường đã cơ bản tổ chức tốt công tác ra đề theo phân cấp, hoàn thành công tác coi thi theo đúng quy chế.
Học sinh Trường THCS xã Hưng Phú trong giờ kiểm tra học kỳ 1, năm học 2019 - 2020. Ảnh: C.K
Theo hướng dẫn tại Công văn số 169 của Phòng GD-ĐT huyện Phước Long, nhà trường được phép ra đề kiểm tra đối với các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Công nghệ và Giáo dục công dân. Thực hiện công văn trên, nhà trường đã tiến hành họp Hội đồng sư phạm, tổ chức phân công người ra đề cụ thể đối với từng môn, từng khối lớp, thành lập các tổ chuyên môn phục vụ công tác kiểm tra như: tổ làm phách, tổ lên điểm, tổ coi thi, tổ giám sát, tổ thư ký…
Yêu cầu chung về kiến thức, kỹ năng để kiểm tra là phải đảm bảo tính vừa sức đối với trình độ và năng lực học tập của học sinh trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông và sự phân hóa trình độ, năng lực học tập của học sinh. Tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá những nội dung đã được giảm tải theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông của Bộ GD-ĐT.
Đề kiểm tra bao quát kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức, sự hiểu biết về thực hành của người học, gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao. Đảm bảo tính chính xác, khoa học và tính sư phạm: lời văn, câu chữ phải rõ ràng. Phù hợp với thời gian quy định cho từng môn kiểm tra.
Ông Ngô Văn Nhiễn, Hiệu trưởng Trường THCS xã Hưng Phú, cho biết: “Tính đến ngày 17/12/2019, trường đã tổ chức hoàn thành việc kiểm tra học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 cho tất cả học sinh theo đúng quy định, quy chế thi của Bộ GD-ĐT. Tất cả bài kiểm tra hiện tại đã được giao cho tổ làm phách, sau khi cắt phách thì đầu phách được niêm phong cho đến khi chấm xong bài kiểm tra. Sau khi hoàn thành việc chấm bài, tất cả bài kiểm tra của học sinh sẽ được chấm phúc tra từ 5 - 10% số bài đã chấm của mỗi giáo viên nhằm đảm bảo tính chính xác. Với tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi sẽ tập trung cho khâu chấm bài kiểm tra, phấn đấu hoàn thành tốt và tiến hành lên điểm cho học sinh đúng với kế hoạch đề ra”.
Với sự chu đáo trong công tác ra đề, quá trình tổ chức kiểm tra nghiêm túc, thực hiện chấm thi, lên điểm đúng quy định, tin rằng kết quả kiểm tra học kỳ 1 sẽ phản ánh đúng năng lực học tập của học sinh. Từ đó giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của trường có cái nhìn chính xác, đánh giá đúng tình hình dạy và học để đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong học kỳ 2 nhằm tiếp tục duy trì, ổn định chất lượng giáo dục của đơn vị mình.
Châu Khánh
- Trao giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt tỉnh Bạc Liêu
- Nghị quyết 68: Vận hội mới cho kinh tế tư nhân bứt phá
- Những bài học “soi lối” cho báo chí cách mạng phát triển đúng hướng
- Bế mạc Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025