Gương sáng học đường

Tự hào Trạng nguyên Tiếng Việt toàn quốc!

Thứ Hai, 01/05/2023 | 16:22

Xuất sắc vượt qua hơn 800.000 thí sinh cả nước để đề tên trên bảng vàng danh dự ở vị trí cao nhất: Trạng nguyên Tiếng Việt toàn quốc, em Phạm Võ Thủy Ngọc (ảnh - lớp 4/1, Trường tiểu học Nguyễn Thị Định, TP. Bạc Liêu) đã mang vinh quang về cho quê hương Bạc Liêu sau 8 năm sân chơi Trạng nguyên chính thức khởi động. Không chỉ vậy, “thần đồng” nhỏ tuổi này còn khẳng định sự đa tài với thành tích “khủng” ở nhiều cuộc thi, hội thi khác…

Niềm hạnh phúc còn rạng ngời trên gương mặt, Thủy Ngọc hào hứng chia sẻ: “Để có được thành tích cao như hôm nay, ngoài sự nỗ lực của bản thân em, thì phần lớn đều nhờ sự quan tâm, động viên sát sao của Ban giám hiệu, thầy cô, ba mẹ và tất cả bạn bè. Em sẽ mãi khắc cốt ghi tâm những ân tình ấy. Nhờ nguồn động viên lớn này đã giúp em có thêm động lực, tự tin chinh phục vị trí cao nhất của kỳ thi Đình toàn quốc Trạng nguyên Tiếng Việt. Đây là món quà, là vinh quang em muốn mang về cho quê hương, muốn khẳng định với các đơn vị bạn, tỉnh bạn rằng: dù Bạc Liêu còn là một tỉnh với điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nhưng người Bạc Liêu luôn giàu ý chí, nghị lực vượt khó và tinh thần hiếu học không thua kém bất kỳ địa phương, vùng miền nào của Tổ quốc…”.

Bước ra từ kỳ thi Đình - cấp quốc gia với chủ đề “Hướng về nguồn cội”, Thủy Ngọc cho rằng đây là lần đầu tiên học sinh tiểu học có một chương trình riêng biệt về tiếng Việt, với hình thức mô phỏng theo các kỳ thi khoa bảng thời xưa, bao gồm thi Hương - cấp trường, thi Hội - cấp tỉnh, thi Đình - cấp toàn quốc. Nội dung kiến thức là môn Tiếng Việt theo chương trình sách giáo khoa của Bộ GD-ĐT, được thiết kế theo hướng kích thích tư duy sáng tạo của học sinh. Cái hay là các đề thi được tổ chức thành 12 dạng bài thi, tương ứng với 12 con giáp thể hiện trên nền 12 hình ảnh đặc sắc của đất nước (Tháp Rùa, Văn Miếu, chợ Bến Thành, Vịnh Hạ Long, quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa…) góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc.

Không chỉ “xuất thần” từ kỳ thi Trạng nguyên Tiếng Việt, Thủy Ngọc còn bội thu thành tích từ các cuộc thi, hội thi như: Huy chương Bạc Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp quốc gia, giải Nhất “Vở sạch chữ đẹp” cấp tỉnh năm học 2022 - 2023, giải Nhất vẽ tranh cấp thành phố…

Thành tích “khủng” này đến từ quá trình cố gắng, nỗ lực tự học không ngừng nghỉ của Thủy Ngọc. Ngoài thời gian học chính khóa trên lớp thì hầu hết quỹ thời gian ở nhà cô học trò nhỏ này đều dành cho việc tự học, tự đọc sách, nghiên cứu trên Internet, chứ hiếm khi thầy cô, bạn bè thấy Ngọc đi học thêm. Với những nội dung kiến thức mà Ngọc quan tâm, em say sưa tìm hiểu có khi đến quên ăn quên ngủ…

Ngoài việc ấp ủ dự định sẽ dùng một phần giải thưởng (trong 10 triệu đồng từ kỳ thi Trạng nguyên Tiếng Việt) để tặng quỹ học bổng hỗ trợ học sinh nghèo của trường, Thủy Ngọc còn đặt mục tiêu cao hơn cho bản thân trong hành trình chinh phục những giải thưởng lớn từ các cuộc thi, hội thi các cấp trong tương lai, với mong muốn tiếp tục mang vinh quang về cho quê hương, khẳng định tên tuổi Bạc Liêu với bạn bè trong khu vực cũng như cả nước.

Thư Các

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.