HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019: Nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách trong và ngoài nước

Thứ Bảy, 23/11/2019 | 08:20

(BL-CT) Tối 22/11/2019, tại nhà hát Cao Văn Lầu, Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 (gọi tắt là Tuần VH-DL) tổ chức bế mạc sự kiện. Dự bế mạc có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tuần VH-DL; đại diện lãnh đạo một số tỉnh - thành khu vực ĐBSCL cùng đông đảo các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên cùng tham dự.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bạc Liêu tham dự lễ bế mạc. Ảnh: M.Đ

Sau 4 ngày (từ 19 - 22/11) diễn ra các hoạt động, Tuần VH-DL gắn với 100 năm ra đời Bản Dạ cổ hoài lang và 100 năm hình thành kiến trúc nghệ thuật nhà Công tử Bạc Liêu đã khép lại, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách trong và ngoài nước. Du khách và nhân dân trong tỉnh đã được trải nghiệm bầu không khí vui tươi với nhiều hoạt động VH-DL đặc sắc, hấp dẫn; qua đó giúp mọi người có cái nhìn rõ nét hơn về đặc trưng văn hóa và tiềm năng du lịch Bạc Liêu - xứ sở được mệnh danh là cái nôi của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nơi có nhân vật Công tử Bạc Liêu nức tiếng xa gần. Đặc biệt, trong khuôn khổ hoạt động Tuần VH-DL, Ban tổ chức sự kiện đã phối hợp đơn vị đầu tư khởi công Dự án khu văn hóa đa năng ngoài công lập Công tử Bạc Liêu; và Khu Trung tâm thương mại - Shophouse Trần Huỳnh đã đặt viên đá đầu tiên…

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bạc Liêu tặng hoa cho các nghệ sĩ, diễn viên tham gia thực hiện chương trình nghệ thuật bế mạc. Ảnh: H.T

Tiết mục tôn vinh giá trị bản Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ảnh: M.Đ

Trong 4 ngày diễn ra sự kiện, lượng khách đến Bạc Liêu tăng gấp khoảng 20 lần so với những ngày bình thường, đạt khoảng 500.000 lượt khách đến tham quan, trong đó có trên 180.000 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Tuần VH-DL Dương Thành Trung khẳng định: “Tuần VH-DL đã thành công tốt đẹp, đạt được đồng thời đa mục tiêu, cả về giới thiệu, quảng bá các đặc trưng của VH-DL Bạc Liêu, cũng như tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc thông qua việc hội tụ các di sản phi vật thể của nhân loại; đồng thời giúp tăng cường sự hợp tác, liên kết, kết nối tour, tuyến, thu hút du khách, tạo sức lan tỏa, cộng hưởng và thúc đẩy VH-DL Bạc Liêu với các tỉnh, thành phố bạn phát triển tốt hơn trong thời gian tới”. Qua đó, Trưởng ban tổ chức Tuần VH-DL bày tỏ lòng biết ơn đối với sự chỉ đạo, hỗ trợ của Chính phủ và các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, mà trực tiếp là Bộ VH-TT&DL; sự phối hợp chặt chẽ của các Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND, Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL và Thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh có các di sản văn hóa phi vật thể và tỉnh kết nghĩa Ninh Bình đã cử các đơn vị, nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia; các nhà tài trợ, doanh nghiệp đã ủng hộ kinh phí tổ chức các hoạt động của Tuần VH-DL; đồng thời, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm các ngành, các cấp trong tỉnh đã tham mưu, triển khai kịp thời công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động diễn ra chuỗi sự kiện lần này.

Đại biểu và nhân dân dự chương trình bế mạc đã được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc do nhà hát Cao Văn Lầu dàn dựng và biểu diễn như: ca múa Dạ cổ Hoài Lang, Chuyện Công tử Bạc Liêu, kịch - biểu diễn thời trang “Đấu xảo sắc đẹp”, sân khấu hóa tái hiện Lễ hội kỳ yên của người Hoa, hoạt cảnh lễ hội, tết của đồng bào dân tộc Khmer…

Tiết mục tái hiện lễ hội Kỳ Yên của người Hoa. Ảnh: H.T

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và Như Huỳnh trong một tiết mục tham gia chương trình bế mạc Tuần VH-DL Bạc Liêu 2019. Ảnh: M.Đ

 

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.