HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương khảo sát các cơ sở lưu trú tại TP. Bạc Liêu

Chủ Nhật, 01/12/2019 | 16:59

(BL-HT) Chiều 1/12/2019, các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến khảo sát các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP. Bạc Liêu, gồm: Khách sạn New Palace Bạc Liêu, Khách sạn Trần Vinh và Khách sạn Sài Gòn - Bạc Liêu. Cùng đi còn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và TP. Bạc Liêu.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương (thứ hai từ trái sang) và Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung (bìa trái) khảo sát cơ sở vật chất Khách sạn New Palace Bạc Liêu.

Tại Khách sạn New Palace Bạc Liêu, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương đã nghe đại diện khách sạn báo cáo về quy mô, tình hình hoạt động, đội ngũ nhân viên phục vụ của khách sạn. Sau khi tham quan thực tế, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chủ các khách sạn phải tiếp tục quan tâm nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường đào tạo đội ngũ nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách, cũng như phục vụ tốt hơn các đoàn khách cấp cao. Khảo sát tại Khách sạn Trần Vinh và Khách sạn Sài Gòn - Bạc Liêu, đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị chủ 2 khách sạn này phải nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất những thiếu sót trong quá trình phục vụ để tránh làm ảnh hướng đến hình ảnh du lịch Bạc Liêu. Trong đó, phải quan tâm nâng cao trình độ tiếng Anh của đội ngũ lễ tân.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương (bìa phải) và Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung (giữa) nghe báo cáo về chất lượng nguồn nhân lực Khách sạn New Palace Bạc Liêu.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tham quan phòng VIP của Khách sạn Trần Vinh. 

Theo Bí thư Tỉnh ủy, thời gian qua, tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện tầm cỡ quốc gia và khu vực, thu hút số lượng đại biểu và khách du lịch đến Bạc Liêu rất lớn. Các cơ sở lưu trú nói chung và hệ thống khách sạn nói riêng đã cơ bản phục vụ khá tốt. Hiện, nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, vì vậy trong thời gian tới sẽ có nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến làm việc, hợp tác và tham quan tại Bạc Liêu. Do đó, các khách sạn cần phải thường xuyên nâng cao chất lượng phục vụ, quan tâm các vấn đề: an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, tình hình an ninh trật tự. Đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị UBND TP. Bạc Liêu và Sở VH-TT-TT&DL cần quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ các khách sạn để nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, góp phần phục vụ các đoàn khách lớn, các sự kiện quan trọng của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương (bìa trái) động viên chủ Khách sạn Trần Vinh tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch.

Để chuẩn bị tốt việc tổ chức hội nghị lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL về liên kết phát triển du lịch lần thứ II - năm 2019 (diễn ra vào ngày 14/12) tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị UBND tỉnh phải cho sửa chữa ngay một số hạng mục, như: bậc tam cấp, sơn lại mặt trước, thay mới hệ thống đèn chiếu sáng tại phòng họp số 1; những công việc này phải làm nhanh và kết thúc trước ngày 14/12.

Ông Trịnh Công Vinh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Bạc Liêu (bìa phải) giới thiệu với lãnh đạo tỉnh về quy mô Khách sạn Sài Gòn - Bạc Liêu. 

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương  tham quan thực tế các phòng nghỉ của Khách sạn Sài Gòn - Bạc Liêu. 

Chuyến khảo sát thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với lĩnh vực du lịch - 1 trong 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, động viên, khuyến khích các cơ sở lưu trú nói chung và các khách sạn nói riêng trên địa bàn TP. Bạc Liêu tiếp tục đầu tư nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ du khách.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương yêu cầu UBND tỉnh tiến hành sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm Văn hóa tỉnh để phục vụ các hội nghị lớn của tỉnh. Ảnh: H.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.