HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đối thoại với cán bộ, hội viên, nông dân

Thứ Ba, 24/09/2019 | 14:13

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung phát biểu tại buổi đối thoại với cán bộ, hội viên và nông dân.

(BL-MĐ) Sáng 24/9, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc đối thoại với cán bộ, hội viên, nông dân với chủ đề “Tháo gỡ vướng mắc, khơi dòng động lực, thúc đẩy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn”. Dự cuộc đối thoại có lãnh đạo Hội Nông dân và các sở, ban ngành tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung và lãnh đạo Hội Nông dân chủ trì cuộc đối thoại với cán bộ, hội viên và nông dân.

Tại cuộc đối thoại, cán bộ, hội viên và nông dân trong tỉnh đã có nhiều ý kiến, kiến nghị với Chủ tịch UBND về các vấn đề như: đầu ra cho nông nghiệp sạch; điện cho sản xuất; hỗ trợ người chăn nuôi khi có dịch bệnh xảy ra; đào tạo nghề cho nông dân; ô nhiễm môi trường trong nuôi tôm; bảo hiểm nông nghiệp trong sản xuất; xây dựng nhãn mác, thương hiệu nông sản; vấn đề thi công các công trình thủy lợi, điều tiết nước phục vụ nước cho sản xuất; bình ổn giá lúa, giá tôm; việc “cò” lúa phá vỡ hợp đồng giữa nông dân và doanh nghiệp; chất lượng giống; hỗ trợ bao tiêu sản phẩm đầu ra; việc xử lý rác dưới sông, kênh và xây dựng bãi rác tập trung; vấn đề nuôi chim yến và ô nhiễm âm thanh do nuôi chim yến ở các khu dân cư. Đặc biệt là đề xuất Hội Nông dân tỉnh cần tổ chức cho Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại trực tiếp với nông dân định kỳ…

Nông dân xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) phát biểu ý kiến tại cuộc đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau gần 30 ý kiến của cán bộ, hội viên và nông dân đặt ra, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung phân công lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh trả lời trực tiếp các vấn đề nông dân đặt ra.

Phát biểu kết thúc buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung biểu dương Hội Nông dân trong việc tổ chức để Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại trực tiếp với nông dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến bức xúc của nông dân. Về các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên và nông dân, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành ghi nhận tất cả các ý kiến trên. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, muốn ổn định giá cả trong sản xuất, người nông dân cần phải tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác để liên kết sản xuất tạo ra vùng nguyên liệu lớn, đây là xu hướng tất yếu trong tình hình hiện nay. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng khắc phục và xử lý ô nhiễm môi trường trong nuôi tôm. Các ngành chức năng, nhất là Cảnh sát môi trường phải làm quyết liệt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xả nước thải nuôi tôm gây ô nhiễm môi trường. Ngành Nông nghiệp đã xây dựng kịch bản việc xâm nhập mặn, đồng thời khuyến cáo nông dân vùng cuối nguồn nước ngọt không sản xuất lúa vụ 3. Về nuôi chim yến, đây là ngành nuôi mới, thời gian tới UBND tỉnh sẽ tổ chức hội thảo về ngành này, đồng thời có giải pháp khuyến cáo, quy định tạm thời tránh làm ảnh hưởng đến môi trường và ô nhiễm âm thanh. Về tình trạng thiếu điện sinh hoạt, điện nuôi tôm, Hội Nông dân tổng hợp các ý kiến và địa điểm cụ thể, UBND tỉnh sẽ làm việc với ngành Điện lực, sớm khắc phục việc thiếu điện trong sinh hoạt cũng như sản xuất. UBND tỉnh rất quan tâm đến thương hiệu, nâng cao chất lượng hàng nông sản. Sở Công thương, Sở NN&PTNT cần hướng dẫn người dân để xây dựng thương hiệu nông sản....

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Bồ Đề Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc. Ảnh: M.Đ

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Hội Nông dân, các ban ngành tỉnh chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội Nông dân tỉnh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Bồ Đề Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc về đầu ra cho nông dân.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.