HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung khảo sát chuẩn bị chỉnh trang đô thị TP. Bạc Liêu

Chủ Nhật, 22/03/2020 | 10:39

Chiều 21/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung cùng đoàn cán bộ đã tiến hành khảo sát ở 5 địa điểm có ý nghĩa quan trọng về mặt mỹ quan đô thị và du lịch lịch sử trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Đi cùng đoàn có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở GT-VT, Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu.

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung khảo sát nơi cắm cờ Đảng đầu tiên tại Bạc Liêu nằm phía trước tòa nhà Vincom Plaza.

Tại đường Võ Văn Kiệt (phường 1), Chủ tịch UBND tỉnh nhận xét, cây xanh ở hai bên tuyến đường này đang tạo cảnh quan đẹp, được nhiều du khách khen ngợi. Do đó, các ngành liên quan và UBND thành phố chỉ cần cắt tỉa, tạo dáng, trang trí cho hàng cây này đẹp thêm mà không cần phải thay cây mới. Riêng dải phân cách đường Võ Văn Kiệt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cải tạo lại cây xanh (hàng bon sai hiện hữu) để tạo ra sắc thái riêng cho tuyến đường này.

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung chỉ đạo cải tạo, nâng cấp toàn bộ khuôn viên di tích Bia Khám lớn.

Trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1A (từ vòng xoay chiến thắng tới cầu Dần Xây - Cầu Sập), đơn vị tư vấn xây dựng phương án trồng 720 cây kèn hồng ở hai bên tuyến đường, mỗi dãy cây chỉ cách đường nhựa hiện hữu 1 mét. Về vấn đề này, ông Bùi Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Sở GT-VT cho biết, tuyến đường này Bộ GT-VT đang khảo sát cho mở rộng giai đoạn 2 ra mỗi bên thành 2 làn xe tiêu chuẩn và một làn xe thô sơ. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND TP. Bạc Liêu cung cấp phương án trồng cây ở hai bên đường cho Sở GT-VT để đơn vị này làm văn bản xin ý kiến Bộ GT-VT. Khi có ý kiến của Bộ thì mới tính tiếp vấn đề trồng cây.

Ở nơi cắm cờ Đảng đầu tiên tại Bạc Liêu (phía trước tòa nhà Vincom Plaza hiện tại, trên đường Trần Phú, phường 3) có diện tích thiết kế 410m2, hiện tại, do phần viền cây xanh trong khuôn viên có tình trạng xuống cấp; cây xanh tạo dáng bố trí không hợp lý nên làm mất bố cục cảnh quan. Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đề nghị cải tạo lại toàn bộ khuôn viên, thay thế tất cả các thảm cỏ, hoa hiện tại, hạ thấp các cây xanh tạo dáng để làm nổi bật bia di tích và tăng vẻ đẹp cho trung tâm TP. Bạc Liêu.

Đoàn khảo sát thống nhất di dời toàn bộ cây Xà Cừ hiện tại ở công viên phía dưới chân cầu Võ Thị Sáu để xây dựng lại một công viên mới đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và làm tăng vẻ đẹp cho nội ô TP. Bạc Liêu.

Tại khu di tích Bia Khám lớn, cạnh Trường THCS Võ Thị Sáu, với diện tích thiết kế 800m2. Hiện trạng khu vực bia có nhiều cây rậm rạp, đầu tư cây xanh chưa đồng bộ; bồn cây hiện trạng đã xuống cấp, nhiều bồn bị hư hỏng; nền gạch có dấu hiệu hư hỏng. Chính vì vậy, đoàn khảo sát thống nhất cải tạo, nâng cấp toàn bộ khuôn viên Bia Khám lớn theo hướng: giữ lại công trình bia, mở rộng mặt nền phía trước công trình bia có sức chứa được nhiều người để cùng đứng nghe thuyết minh viên du lịch thuyết minh ý nghĩa di tích. Nhất trí với phương án của đơn vị tư vấn là trồng lại cây xanh tầm thấp, bố trí lại vị trí của từng loại hoa kiểng và thay thế toàn bộ bằng các loại hoa kiểng mới.

Ở khu vực công viên dưới chân cầu Võ Thị Sáu (phường 3), có diện tích thiết kế 3.300m2, công viên đang trong tình trạng xuống cấp, cây xanh chưa được bố trí hợp lý (chủ yếu là cây Xà Cừ), chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí, thưởng ngoạn của người dân trong khu vực. Từ thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị di dời toàn bộ cây xà cừ đi nơi khác, cải tạo nâng cấp lại toàn bộ công viên theo hướng trồng mới tất cả cây kiểng tầm thấp, tạo dáng đẹp, có nhiều thảm hoa, thảm cỏ, dàn hoa, tiểu cảnh, đèn trang trí…. Kết thúc chuyến khảo sát, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND TP. Bạc Liêu mở hội nghị bàn tính các phương án thực hiện cụ thể theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Riêng Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu cần ưu tiên chọn một hoặc hai công trình đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ mới. Các công trình còn lại nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.                   

Tin, ảnh: Tấn Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.