HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung làm việc với Sở GD, KH&CN

Thứ Sáu, 14/08/2020 | 16:56

Chiều ngày 14/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung cùng một số sở, ngành tỉnh đã có buổi làm việc với Sở GD, KH&CN về tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục, khoa học và công nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở GD, KH&CN, dự báo năm học 2020-2021 toàn tỉnh có 277 cơ sở giáo dục công lập với 166.438 học sinh/4.798 nhóm, lớp. Về đội ngũ nhà giáo, tính đến cuối tháng 6 năm 2020 các trường THPT trên địa bàn tỉnh có 1.100 người (55 cán bộ quản lý, 914 giáo viên), 90 nhân viên, 41 lao động hợp đồng. So với biên chế được giao năm 2020, còn thiếu 337 người (14 cán bộ quản lý và 284 giáo viên).

Về khó khăn, vướng mắc, trong những năm gần đây quy mô phát triển giáo dục ngày càng tăng trong khi ngành phải thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương chung nên rất khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Phần lớn cơ sở vật chất của các trường chưa đảm bảo theo quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất của Bộ GD-ĐT, kinh phí mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu dành cho lớp 1, năm học 2020-2021 để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới chưa được bố trí...

Tại buổi làm việc, một số đơn vị trường học đã có ý kiến trình bày trực tiếp những khó khăn, vướng mắc của đơn vị mình khi thực hiện nhiệm vụ. Trong đó nổi bật nhất vẫn là tình hình thiếu biên chế của các đơn vị, khó khăn về kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất...

Trước những khó khăn trên, ngành giáo dục đề xuất UBND tỉnh xem xét tăng chỉ tiêu biên chế cho ngành theo định mức được quy định tại Thông tư số 16 của Bộ GD-ĐT, không thực hiện tinh giản biên chế cơ học đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục. Đồng thời ban hành quy định định mức số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và sử dụng hiệu quả lao động...

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung cho rằng câu chuyện thiếu giáo viên là vấn đề đã tồn tại nhiều năm qua của ngành giáo dục nên các ngành liên quan cần phải tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm. Ngành giáo dục phải giữ được chất lượng giáo dục đã có trong nhiều năm qua để làm tiền đề phát triển cho những năm sau. Từng trường phải chọn được thế mạnh, tạo được nét riêng của mình, không dàn đều, phải có mũi nhọn, thương hiệu của riêng mình. Phải nâng cao chất lượng nhà giáo.

Lĩnh vực khoa học công nghệ phải kiện toàn, sắp xếp lại các bộ phận, tạo được cơ chế, môi trường làm việc cạnh tranh, xác định rỏ chức năng, nhiệm vụ, củng cố lại Hội đồng khoa học...

Về các kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung, nhấn mạnh: Đối với đầu tư cơ sở vật chất phải đầu tư theo hướng đồng bộ, hoàn thiện, không đầu tư chắp vá. Đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thêm 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức riêng cho ngành giáo dục với số lượng 200 biên chế. Đề nghị Sở Tài chính phân phối nguồn kinh phí mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu dành cho lớp 1, năm học 2020-2021 để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới...

Tin, ảnh: Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.