HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung: Thị sát, kiểm tra tiến độ thi công âu thuyền Ninh Quới

Thứ Hai, 30/09/2019 | 17:56

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung  khảo sát dự án tuyến đường từ cầu Phước Long 2 đến Ba Đình. Ảnh: M.Đ

* Khảo sát dự án tuyến đường từ cầu Phước Long 2 đến Ba Đình

(BL-MĐ) Ngày 30/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cùng lãnh đạo huyện Hồng Dân đến thăm, động viên và đôn đốc tiến độ thi công âu thuyền Ninh Quới (huyện Hồng Dân).

Dự án âu thuyền Ninh Quới gồm 2 công trình chính là xây dựng cống âu thuyền Ninh Quới và xây dựng cống thay thế cống Ninh Quới cũ. Tổng nguồn vốn đầu tư 400 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 - 2021. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành, bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 30/3/2021. Chủ đầu tư dự án là Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10. Công trình thi công trên kênh Quản Lộ Phụng Hiệp, cách ngã tư Ninh Quới về phía Sóc Trăng 750m… Thời gian hoàn thành dự án là 29 tháng, nhưng được sự chỉ đạo của Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Bạc Liêu, Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 cùng các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đến nay đạt được 75%. Dự kiến đầu tháng 12 công trình sẽ vận hành cửa van để kiểm soát mặn ngay đầu mùa khô. Công trình sẽ hoàn thành vào tháng 2/2020, rút ngắn thời gian xuống từ 12 - 14 tháng so với dự kiến ban đầu.

Cũng trong chuyến đi này, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đã tiến hành khảo sát dự án xây dựng tuyến đường từ cầu Phước Long 2 (huyện Phước Long) đến Ba Đình (huyện Hồng Dân). Tuyến đường dài 31km (trong đó đi qua huyện Phước Long là 6km, qua huyện Hồng dân 25km), mặt đường rộng 6m, đường đạt cấp IV đồng bằng, tổng mức vốn đầu tư hơn 1.162 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi thăm, đôn đốc tiến độ thi công âu thuyền Ninh Quới, ông Dương Thành Trung biểu dương tinh thần làm việc của lãnh đạo và toàn thể công nhân Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10; đồng thời mong muốn đẩy nhanh hơn nữa tiến độ để sớm đưa âu thuyền Ninh Quới vào vận hành vào cuối năm 2019 trước khi mặn xâm nhập vào. Riêng tại điểm khảo sát dự án xây dựng tuyến đường từ cầu Phước Long 2 đến Ba Đình, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tuyến đường này hoàn thành sẽ kết nối với huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang), mở ra giao thương giữa huyện Phước Long, Hồng Dân và các tỉnh lân cận, vì vậy chỉ đạo Sở GT-VT và các ngành chức năng sớm hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.