HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phước Long lần thứ XIII thành công tốt đẹp

Thứ Ba, 11/08/2020 | 17:00

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội.                                                                          

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận sôi nổi của 209 đại biểu, chiều 11/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phước Long lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) kết thúc thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội này, đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu quan trọng. Dự Đại hội còn có đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy.

 

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng (thứ hai từ phải sang) trao Cờ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ huyện Phước Long vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 39 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Huyện ủy 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Chí Thiện tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Phước Long nhiệm kỳ 2020 - 2025; hai đồng chí trúng cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Phước Long là Lê Văn Năm và Lê Văn Tần; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy làm Chủ nhiệm. Đại hội cũng đã bầu đoàn đoại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gồm 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Nguyễn Chí Thiện - Bí thư Huyện ủy Phước Long nhiệm kỳ 2020 - 2025 tặng hoa cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu tổng quát: Phấn đấu xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu và là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Quốc lộ 1A. Khai thác tiềm lực để đầu tư vào những lĩnh vực trọng yếu, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững. Chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học, xây dựng cánh đồng lớn quy mô sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ nông sản, thực hiện và khai thác hiệu quả mô hình lúa - tôm, các mô hình sản xuất có giá trị kinh tế, xây dựng mỗi xã một sản phẩm đạt OCOP. Lĩnh vực môi trường; cảnh quan nông thôn từng bước được xây dựng sáng - xanh - sạch - đẹp. Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, công tác an sinh xã hội. Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo chú trọng khâu nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập. Phát huy phong trào xây dựng đời sống văn hóa NTM, đô thị văn minh; quốc phòng - an ninh vững mạnh. Chú trọng công tác cải cách hành chính; tiếp dân, giải quyết những yêu cầu hợp pháp, chính đáng của công dân. Đặc biệt, huyện sẽ lãnh đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh; đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Đại biểu Đại hội biểu quyết niêm yết danh sách ứng cử viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Phước Long đã đạt được trong 5 năm qua. Bên cạnh những thành tích nổi bật, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Phước Long phải nắm bắt thời cơ, thuận lợi, xác định được khó khăn, thách thức; xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu, đạt biệt là mục tiêu xây dựng huyện trở thành huyện NTM kiểu mẫu và trung tâm kinh tế - xã hội vùng Bắc Quốc lộ 1A.

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng cho rằng xây dựng Phước Long trở thành trung tâm kinh tế - xã hội vùng Bắc Quốc lộ 1A là hướng đi tất yếu. Do đó, huyện phải xác định rõ hơn những đường hướng cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp sát thực tế để thực hiện. Phải lựa chọn được những nhiệm vụ quan trọng nhất để triển khai nhằm tạo sự lan tỏa và chuyển biến toàn diện. 

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới.  

Đồng chí Lữ Văn Hùng chỉ đạo huyện cần tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng cao gắn với xây dựng huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Cùng với phát triển kinh tế, huyện phải chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Đồng thời, đề nghị huyện phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; chú trọng bảo đảm an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn. Làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của Nhân dân; chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, đổi mới phương thức giáo dục, thuyết phục, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, nhất là tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới ra mắt, hứa hẹn trước Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, huyện Phước Long có bề dày lịch sử và truyền thống anh hùng cách mạng, có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh nhà. Do đó, tỉnh mong muốn và tin tưởng huyện không ngừng phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí tin tưởng, với tinh thần "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, khát vọng, phát triển", Đại hội tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến để những năm tới huyện phát triển toàn diện, góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhân dân và cán bộ huyện Phước Long vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ đại biểu tán thành đạt 100%.

Tin, ảnh: Tấn Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.