HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công

Thứ Tư, 29/07/2020 | 17:37

* Đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh

Thiếu tướng Phạm Thành Tâm - Phó Tư lệnh Quân khu 9 (hàng trước, thứ tư từ phải sang) tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Bạc Liêu khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: N.Q

(BL-NQ) Trong hai ngày (28 và 29/7), Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có 100/100 đại biểu đến từ 6 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh được triệu tập, đại diện cho hơn 360 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia Đại hội.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng Phạm Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 9; đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Thành Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9, nhiệm kỳ qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bạc Liêu đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh. Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ đề ra, trong đó có nhiều mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và LLVT tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là trong xây dựng khu vực phòng thủ của cấp tỉnh, huyện ngày càng vững chắc.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ và LLVT tỉnh.

Lãnh đạo thực hiện tốt đột phá xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Duy trì tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, nhất là các địa phương, đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Vương quốc Campuchia. Tiếp tục là lực lượng đi đầu và làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu: 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức biên chế đúng quy định, các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đạt 95% quân số trở lên; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,7% dân số; tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, tuyển sinh quân sự trúng tuyển đầu vào đạt chất lượng cao; hàng năm hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng; hàng năm cấp tỉnh tổ chức Tết quân dân ở một xã, cấp huyện tổ chức ở 1 - 2 ấp và tổ chức huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng ít nhất một lần…

Đại hội đã bỏ phiếu bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã nghe công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quyết định chỉ định đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Như vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa mới có 15 đồng chí.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XII đã bầu đồng chí Nguyễn Hoàng Sa, Chính ủy và đồng chí Đỗ Minh Đẩu, Chỉ huy trưởng giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Tỏ, Phó Chính ủy giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Đại hội cũng đã bầu 21 đồng chí đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.