HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Đoàn cán bộ tỉnh công tác tại Nhật Bản: Kêu gọi hợp tác, đầu tư vào Bạc Liêu trên các lĩnh vực

Thứ Sáu, 08/11/2019 | 16:41

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Dương Thành Trung (hàng ngồi - thứ hai từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Hội đồng dân biểu tỉnh FuKuoKa. Ảnh: Trần Trung Dĩ

Từ ngày 4 - 6/11/2019, đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu do ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có nhiều cuộc gặp gỡ, tọa đàm, hội thảo trong chuyến công tác tại Nhật Bản.

Theo đó, trong cuộc gặp gỡ với ông Vũ Bình, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đã giới thiệu về nguồn tài nguyên và những thế mạnh của tỉnh; đồng thời bày tỏ mong muốn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ làm cầu nối cho Bạc Liêu và khu vực ĐBSCL kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Nhật trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là nông nghiệp, thủy sản, lao động, việc làm…

Đoàn cũng đã hội kiến Phó Thống đốc tỉnh Kumamoto - ông Ono Taisuke tại hội thảo đánh giá tiềm năng, lợi thế của các địa phương của hai nước. Dự hội thảo còn có đoàn cán bộ của 2 tỉnh Kon Tum và Yên Bái. Hội thảo đã phân tích, tìm hiểu về tiềm năng, lợi thế; đồng thời bàn biện pháp chia sẻ, hợp tác, khai thác, đầu tư phát triển giữa các địa phương của Việt Nam và tỉnh Kumamoto (Nhật Bản). Tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Dương Thành Trung đã giải thích nhiều vấn đề các đại biểu quan tâm xung quanh lĩnh vực môi trường, cung cấp tôm sạch cho người tiêu dùng, cung cấp phân bón cho sản xuất cây trồng, đồng thời khẳng định luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư hợp tác, đầu tư vào Bạc Liêu trên các lĩnh vực.

Trong khuôn khổ chuyến làm việc, đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu cũng đã có buổi tọa đàm với Cơ quan thúc đẩy quốc tế hóa kinh tế Kyushu (KEI) và đại diện một số tổ chức kinh tế vùng; ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Ngoại vụ và đại diện tại Kyushu của Bộ kinh tế - Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản với tỉnh Bạc Liêu…

Tại các buổi hội kiến, tọa đàm, Bạc Liêu luôn được lãnh đạo các địa phương, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đến các lĩnh vực mà hai bên cùng hợp tác, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp (tôm, lúa), nguồn nhân lực (đào tạo, việc làm), xử lý môi trường phục vụ sản xuất (nuôi tôm). Các bên cũng đã đi đến thống nhất ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác, để làm cơ sở triển khai thực hiện trong thời gian tới.

C.T - Q.Thái

 
Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.