HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh và Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968

Thứ Sáu, 30/08/2019 | 08:02

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương và Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đặt tràng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.

(BL-HL) Sáng 30/8/2019, đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968 nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019). 

Quang cảnh lễ viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Tham gia đoàn viếng có các đồng chí: Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh viếng Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968. Ảnh: H.L

Tại các nơi viếng, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Quang Dương và đồng chí Dương Thành Trung trang trọng đặt tràng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ” và dâng hương. Đồng thời, các thành viên trong đoàn đã thắp hương, dành một phút mặc niệm để tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.