HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Bạc Liêu: Công tác kiểm tra, giám sát được lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát

Thứ Hai, 05/04/2021 | 18:09

Chiều 5/4/2021, Đoàn Công tác Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Hùng.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Hồ Thanh Thủy cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức có nhiều đổi mới, quyết liệt, toàn diện hơn, góp phần tích cực vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được tăng cường; nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng kiểm tra đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Qua đó, nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, kéo dài được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kết luận, làm rõ và xử lý nghiêm minh, kịp thời, được nội bộ Đảng và Nhân dân đồng tình. Cụ thể, nhiệm kỳ qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát (KTGS) trên 2.900 tổ chức đảng và gần 2.300 đảng viên. Thông qua KTGS, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 587 đảng viên (giảm 2,16% so với nhiệm kỳ trước); khiển trách và cảnh cáo gần 490 đảng viên; cách chức và khai trừ 98 trường hợp…

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho BCH Đảng bộ tỉnh xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XVI; Chương trình KTGS toàn khóa. Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy cũng đã phối hợp với cơ quan liên quan triển khai 3 cuộc KTGS. Đặc biệt, hiện UBKT Tỉnh ủy đang tập trung xử lý dứt điểm các đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư có liên quan đến nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Trả lời những vấn đề mà đoàn công tác đặt ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam cho biết: Để có được những kết quả đáng phấn khởi trong công tác KTGS mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua là do Thường trực cấp ủy thường xuyên làm việc, trao đổi với Thường trực UBKT để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc. Chương trình KTGS hàng năm tránh chồng chéo với Thanh tra để tạo sự toàn diện; sau những lần giải quyết các vụ việc khiếu nại, kỷ luật thì UBKT các cấp sẽ có buổi làm việc rút kinh nghiệm. Đồng thời kiến nghị: giúp tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho UBKT các cấp vì sau đại hội thì hầu hết thành viên UBKT các cấp đều có sự thay đổi; nên nghiên cứu lại quy định cộng dồn phiếu để quyết định các hình thức xử lý sai phạm…

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chia sẻ những khó khăn mà ngành Kiểm tra địa phương gặp phải, nhất là công tác nhân sự của UBKT cấp cơ sở, chế độ đối với những người kiêm nhiệm. Đồng thời biểu dương những kết quả mà ngành Kiểm tra tỉnh đã đạt được thời gian qua, đặc biệt cấp ủy các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo hết sức sâu sắc, trong đó ấn tượng nhất là Nghị quyết 08, các chỉ thị trong việc nâng cao chất lượng công tác KTGS; UBKT Tỉnh ủy bên cạnh việc tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy cũng đã làm tốt công tác hướng dẫn UBKT cấp dưới… Đồng chí Nguyễn Văn Hùng cũng đề nghị UBKT các cấp đã nhìn nhận những hạn chế thì cần tìm ra những giải pháp khắc phục, đặc biệt lưu ý công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; tỉnh cũng có thể đề nghị UBKT Trung ương, khu vực trong công tác tập huấn chuyên sâu cho cán bộ làm công tác KTGS, nhất là cấp cơ sở.

Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí mong rằng Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp cần có sự quan tâm sâu sát, lãnh đạo chỉ đạo kịp thời để công tác KTGS ngày một hiệu quả, tránh tình trạng nể nang, né tránh, “trên nóng, dưới lạnh”; tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong nhiệm kỳ, trước mắt hiện nay là chủ động giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo kịp thời liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sắp diễn ra…

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng khẳng định thời gian qua, các cấp ủy cũng như UBKT các cấp đã hết sức nỗ lực, nhất là góp phần thành công cho đại hội Đảng các cấp. Thay mặt Tỉnh ủy, UBKT các cấp, đồng chí Lữ Văn Hùng tiếp thu tất cả ý kiến của đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương để làm tốt hơn công tác KTGS trong thời gian tới.

Tin, ảnh: T.T - H.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.