HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Nông dân Bạc Liêu phải “4 biết”

Thứ Sáu, 10/02/2023 | 08:37

(BL-NQ) Chiều 9/2, đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: N.Q

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, trong năm 2022, các mặt công tác Hội và phong trào nông dân từng bước được nâng lên. Các cấp Hội tích cực, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; vận động hội viên, nông dân đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm đạt năng suất cao, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Cũng trong năm 2022, có 39.584 hộ nông dân được công nhận nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; kết nạp mới gần 6.600 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 78.282 người. Cũng liên quan đến công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức dứt điểm Đại hội Chi hội nông dân, đang tiến hành Đại hội cấp cơ sở và chọn Hội Nông dân TX. Giá Rai làm điểm chỉ đạo Đại hội cấp huyện vào đầu tháng 4/2023.

Bước sang năm 2023, Hội Nông dân tỉnh tập trung chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp. Đồng thời, sẽ củng cố kiện toàn tổ chức Hội, tăng cường công tác phát triển, quản lý hội viên; duy trì sinh hoạt chi hội, tổ hội; thành lập chi hội, tổ hội nghề nghiệp. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân.

Hội Nông dân tỉnh cũng kiến nghị Trung ương Hội quan tâm tăng cường phân bổ một số chương trình, dự án hỗ trợ cho nông dân Bạc Liêu, nhất là trên lĩnh vực sản xuất và bảo vệ môi trường.

Ông Trương Thanh Nhã - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen của Hội cho các tập thể xuất sắc năm 2022. Ảnh: N.Q

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam lưu ý Hội Nông dân cần xác định trách nhiệm của Hội trong thực hiện 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xác định nông dân là chủ thể quyết định thực hiện thành công trụ cột thứ nhất phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tiếp tục duy trì và phát triển các phong trào phát động trong nông dân, gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó tập trung vào 3 mục tiêu: xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa và giảm nghèo bền vững. Hội cần phối hợp Sở NN&PTNT và các địa phương xây dựng phong trào riêng, mang tính đặc trưng của nông dân tỉnh nhà.

Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh; tiếp cận các nguồn vốn; nâng cao thu nhập; và đầu ra sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động tập huấn, hướng dẫn nông dân, hội viên sử dụng máy vi tính, Internet để nông dân Bạc Liêu tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0.

Đặc biệt, lãnh đạo Tỉnh ủy đề nghị phải hình thành được “4 biết” trong hội viên, nông dân. Cụ thể “là: biết ứng dụng khoa học - kỹ thuật, biết bảo vệ môi trường, biết giữ chữ tín và biết liên kết, tìm đầu ra cho sản phẩm.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.