HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 7 THÁNG VỀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Thứ Năm, 01/08/2019 | 21:07

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung dự hội nghị sơ kết 7 tháng đầu năm của ngành Nông nghiệp tỉnh.

(BL-MĐ) Chiều 31/7, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết 7 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch, giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2019 về sản xuất nông nghiệp.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, trong 7 tháng đầu năm 2019, về cơ bản 25 chỉ tiêu lớn, với 125 chỉ tiêu thành phần của ngành đề ra đều đạt kế hoạch. Cụ thể, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt hơn 200.000 tấn, trong đó tôm gần 77.000 tấn, cá và thủy sản khác hơn 124.000 tấn, đạt hơn 99,6% so với cùng kỳ năm trước. Về sản xuất lúa, toàn tỉnh có diện tích canh tác 97.644ha, sản lượng lúa thu hoạch 565.418 tấn. Diện tích sản xuất muối vụ mùa (2018 - 2019) đạt 1.644,7ha, tổng sản lượng muối thu hoạch 52.476 tấn. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, tổng đàn heo trong tỉnh hơn 142.000 con, đàn trâu, bò 3.578 con, đàn dê 10.591 con và đàn gia cầm hơn 2.900.000 con. Tuy nhiên, đối với đàn heo, những tháng gần đây, dịch bệnh tả heo châu Phi đã làm thiệt hại khá nặng nề đối với người chăn nuôi, với hơn 10.000 con heo bị tiêu hủy.

Trong 7 tháng qua, ngành Nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo tốt chương trình xây dựng cánh đồng lúa lớn và mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. Đến nay đã xây dựng được 23 cánh đồng lớn trên cây lúa, quy mô cánh đồng 100ha trở lên, diện tích canh tác 11.640ha. Hiện tại, trong tỉnh đã có 10 công ty nuôi tôm theo mô hình ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích hơn 725ha. Cùng với đó, công tác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Hội nghị đã nghe các đơn vị trực thuộc Sở, các huyện, thị, thành phố báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp; công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi; dự báo về xâm nhập mặn, điều tiết nước phục vụ sản xuất…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của ngành Nông nghiệp trong 7 tháng qua. Tuy nhiên, để làm tốt hơn mục tiêu nhiệm vụ của ngành từ nay đến cuối năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Về sản lúa, tập trung quyết liệt cho sản lúa - tôm, khuyến khích nông dân mở rộng tối đa áp dụng mô hình lúa - tôm để phát triển bền vững. Cần nâng cao sản lượng lúa - tôm, nhất là tôm trên đất lúa. Ngành Nông nghiệp cần nâng cao sản lượng tôm của mô hình này lên gấp đôi trong thời gian tới. Hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, nhất là vèo tôm trước khi thả nuôi; thay đổi giống lúa, nâng cao sản lượng, chất lượng lúa. Quan tâm mô hình tôm càng xanh trong ruộng lúa. Chủ động nguồn nước và điều tiết hợp lý để phục vụ vụ lúa đông xuân sắp tới. Ngành Nông nghiệp cần chủ động xác định để khuyến cáo nông dân nơi nào được sản xuất, nơi nào không sản xuất do thiếu nước ngọt và xâm nhập mặn. Về tôm công nghệ cao, cần tổng kết khẳng định mô hình thành công để khuyến cáo nông dân, phổ biến cho nông dân áp dụng thực hiện; quan tâm vấn đề ô nhiễm môi trường… Bảo vệ rừng và giữ gìn phòng hộ, quản lý việc xây cất nhà trong rừng. Đẩy nhanh công tác xây dựng nông thôn mới; xây dựng cảng cá Gành Hào... Về công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp phải tính toán và hỗ trợ ngay cho người chăn nuôi. Cần phải công bố xã nào, phường nào qua 21 ngày hết dịch bệnh.

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp xây dựng kịch bản về thiếu nước ngọt, xâm nhập mặn để có phương án điều tiết nước cho sản xuất từ đây cuối nă . Các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền cho nông dân biết, nhất là việc thiếu nước lúa vụ 3. Sở NN&PTNT, huyện Hòa Bình quan tâm xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cho Tập đoàn Việt - Úc ở xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình). Tổ chức thành lập các tổ hợp tác, HTX sản xuất tôm để thực hiện chuổi khép kín…

Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở NN&PTNT trao tượng trưng 5.000 lá cờ Tổ quốc của Báo Người Lao Động cho các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Ảnh: M.Đ

* Cũng tại hội nghị, ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở NN&PTNT đã trao tượng trưng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho các huyện, thị, thành phố nằm trong chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” của Báo Người Lao Động cho ngư dân tỉnh Bạc Liêu.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.