HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025

Thứ Năm, 26/03/2020 | 10:07

Sáng 26/3/2020, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh và gần 190 cán bộ là lãnh đạo chủ chốt đang công tác tại các sở, ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Hội nghị nhằm thực hiện bước 2 của quy trình công tác cán bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua quy trình bổ sung, điều chỉnh quy hoạch Ban Chấp hành Tỉnh ủy giai đoạn 2015 - 2020 còn 45 đồng chí; 12 đồng chí trong quy hoạch Ban Thường vụ. Đối với các chức danh chủ chốt thì cụ thể quy hoạch là: Chức doanh Phó Bí thư Tỉnh ủy có 6 đồng chí; chức danh Chủ tịch UBND tỉnh có 4 đồng chí. Quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025, sau khi điều chỉnh quy hoạch thì hiện có 100 đồng chí; Ban Thường vụ còn lại 29 đồng chí; chức danh chủ chốt có 8 đồng chí; chức danh Chủ tịch UBND tỉnh có 4 đồng chí; chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có 5 đồng chí; chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 9 đồng chí. Sau khi nghe thông qua danh sách điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và một số chức danh chủ chốt trên, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín. Sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã tiến hành bỏ phiếu theo quy trình bước 3 về công tác cán bộ của tỉnh trong điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

Tại hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua Quyết định số 1907 của Ban Bí thư về chỉ định ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Nguyễn Văn Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

T.T - H.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.