HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam kiểm tra thực tế Khu căn cứ Tỉnh ủy

Thứ Sáu, 17/01/2020 | 18:47

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam chỉ đạo đơn vị chức năng sớm sửa chữa bia kỷ niệm của khu căn cứ để chào mừng 90 năm Ngày thành lập ĐCSVN. Ảnh: H.T

Hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) (3/2/1930 - 3/2/2020), đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh vừa tổ chức kiểm tra thực tế Khu căn cứ Tỉnh ủy - di tích lịch sử cấp quốc gia tại ấp Cây Cui (xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân).

Đoàn đã kiểm tra Nhà bia kỷ niệm, nơi phục dựng nhà làm việc của đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhà làm việc của các đồng chí lãnh đạo, nhà chức năng phục vụ cho hoạt động cách mạng trong khu căn cứ. Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác quản lý, bảo tồn và phục dựng các sự kiện, hiện vật lịch sử. Đồng thời lưu ý Ban quản lý di tích tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hồng Dân, các ngành liên quan bổ sung thêm một số hiện vật có ý nghĩa lịch sử, sửa chữa lại bia kỷ niệm; chỉ đạo các trường học, đoàn thể các cấp tổ chức về nguồn tại khu căn cứ nhằm tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử đấu tranh đầy hào hùng của các thế hệ ông cha đến học viên, hội viên, đoàn viên.

Đại diện Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi “Tìm hiểu ĐCSVN và Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu”. Ảnh: Đ.K.C

* Sáng 17/1/2020, Tỉnh đoàn tổ chức hội thi “Tìm hiểu ĐCSVN và Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu”. Ông Tạ Trung Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cùng gần 400 đoàn viên - thanh niên trực thuộc các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh tham dự. Hội thi có 14 đội với 70 thí sinh được chia thành 4 bảng thi đấu ở các phần thi: Tiểu phẩm tuyên truyền, trắc nghiệm, kiến thức và xử lý tình huống. Nội dung chính của hội thi xoay quanh về lịch sử hình thành và phát triển của ĐCSVN, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu; những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh… của đất nước và Bạc Liêu dưới sự lãnh đạo của Đảng; tìm hiểu về các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng và BCH Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, nhất là những vấn đề mới về công tác lý luận của Đảng; công tác xây dựng Đảng hiện nay; công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng…

* Cũng trong sáng 17/1/2020, Đảng ủy phường 3 (TP. Bạc Liêu) đã họp mặt 27 đảng viên cao niên của phường. Buổi họp mặt ôn lại quá trình thành lập và phát triển của Đảng, báo cáo vắn tắt kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ phường trong năm 2019 và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phường 3 đã được Tỉnh ủy, Thành ủy TP. Bạc Liêu chọn làm đại hội điểm Đảng bộ cơ sở. Đến thời điểm này, công tác nhân sự, soạn thảo văn kiện Đại hội của phường đã hoàn tất và báo cáo về trên. Phát biểu tại buổi họp mặt, các đồng chí đảng viên cao niên đã khẳng định sự thành lập ĐCSVN là tính tất yếu của lịch sử và Đảng đã lãnh đạo, dẫn dắt toàn dân tộc giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong công cuộc kháng chiến và kiến thiết đất nước. Các đồng chí cũng nhắn nhủ đảng viên trẻ, đoàn viên - thanh niên phường phải tuyệt đối trung thành với Đảng, “làm cách mạng phải có mục đích, lý tưởng” hướng đến phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Dịp này, BCH Đảng bộ phường 3 đã tuyên dương 5 đảng viên tiêu biểu nêu gương sáng và tặng quà tết Canh Tý cho tất cả đảng viên cao niên dự họp mặt.

H.T - Đ.K.C - N.Q

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.