HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp đầu năm tại huyện Phước Long

Thứ Sáu, 27/01/2023 | 14:17

Sáng ngày 27/1 (nhằm mùng 6 Tết Quý Mão), đồng chí Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đồng chí Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp đầu năm 2023 tại huyện Phước Long.

Lãnh đạo tỉnh đã đến kiểm tra tình hình sản xuất tại Tổ hợp tác (THT) Sáu Đức ở ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú, huyện Phước Long. Được biết, THT có 155ha sản xuất với 82 thành viên. Hiện THT nằm trong ô đê bao khép kín gắn với trạm bơm điện nhằm chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất cũng như tiêu úng. Tại đây, lãnh đạo tỉnh cũng đã nghe tổ trưởng THT phản ảnh những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất…

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất THT Sáu Đức (ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú, huyện Phước Long).

Thăm hỏi tình hình và chúc Tết các thành viên THT, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng nhấn mạnh THT cần phải xác định lâu dài vấn đề cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp, nhất là khâu thu hoạch. Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành liên quan và huyện Phước Long quan tâm nâng THT lên thành hợp tác xã (HTX), có chính sách đầu tư vốn, hỗ trợ THT mua máy gặt đập liên hợp phục vụ khâu thu hoạch cho các tổ viên và làm dịch vụ. Đồng thời hướng đến xây dựng các cánh đồng lớn, liên kết bao tiêu sản phẩm cho các tổ viên trong THT… Dịp này, Bí thư tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng tặng quà tết chúc mừng bà con THT năm mới trúng mùa, trúng giá.

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng chúc tết và tặng quà đầu năm cho đại diện THT Sáu Đức.

Đoàn lãnh đạo tỉnh cũng đến thăm HTX Quyết Tiến, xã Vĩnh Phú Đông.  Có vốn điều lệ hơn 400 triệu đồng, với gần 136ha (trong đó có gần 100ha sản xuất lúa và 36ha trồng rau màu các loại) và 183 xã viên, HTX Quyết Tiến chủ yếu sản xuất lúa, bắp, mướp và dưa hấu. Vụ mùa rồi HTX đã trồng 5ha diện tích dưa hấu, 2ha mướp và bắp nếp… Hiện nay, HTX Quyết tiếp đã từng bước liên kết doanh nghiệp để cung cấp vật tư đầu vào với giá cạnh tranh và đảm bảo chất lượng; tuyên truyền, vận động xã viên tham gia vào hợp đồng liên kết sản xuất, chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật cho thành viên áp dụng vào sản xuất...

Thăm hỏi tình hình sản xuất tại HTX Quyết Tiến, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng cho rằng HTX cần hướng tới sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ và xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng nông sản. Về phía các ngành chức năng và huyện, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo cần giúp HTX hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, xây dựng để các sản phẩm được công nhận OCOP…

Lãnh đạo tỉnh đã tham quan khu gian hàng trưng bày sản phẩm của huyện Phước Long tại HTX Quyết Tiến; chúc tết và tặng quà cho HTX Quyết Tiến, chúc bà con xã viên có những vụ mùa bội thu.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc tết đầu năm cho HTX Quyết Tiến (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long).

Tin, ảnh: M.Đạt - C.Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.