HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo Tỉnh ủy thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng

Thứ Ba, 20/10/2020 | 12:55

* Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà “Mẹ Chính ủy Sư đoàn” Nguyễn Thị Bình

* Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/101930 - 20/10/2020), sáng 20/10, đồng chí Phạm Văn Thiều - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Thanh Thủy - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Bí Thư Huyện ủy Hòa Bình cùng các đồng chí lãnh đạo huyện, đã đến thăm và chúc mừng 02 Mẹ Việt Nam anh hùng lớn tuổi nhất trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ B (huyện Hòa Bình).

Đồng chí Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Hồng Nam

Tại các nơi đến, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Phạm Văn Thiều và đồng chí Hồ Thanh Thủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình và bày tỏ lòng tri ân đối với những mất mát của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Trong thời kỳ kháng chiến, các Mẹ đã hi sinh rất nhiều và là hậu phương vững chắc để chồng, con yên tâm tham gia kháng chiến. Chính các Mẹ là người đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Nhân dịp này, đoàn đã trao tặng hoa và quà kèm theo lời chúc sức khỏe và mong các Mẹ Việt Nam anh hùng sống lâu, tiếp tục giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động cống hiến xây dựng quê hương Bạc Liêu nói chung và huyện Hòa Bình nói riêng ngày thêm giàu đẹp.

* Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), hôm qua 19/10, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà “Mẹ Chính ủy sư đoàn” Nguyễn Thị Bình, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Minh Hải, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau - Bạc Liêu). 

Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà “Mẹ Chính ủy Sư đoàn” Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Văn Đông

Mẹ Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Minh Hải, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Minh Hải. Trong sự nghiệp cách mạng của mình, Mẹ Bình từng hàng ngàn lần vượt suối trèo non, vượt qua mưa bom bão đạn đi thăm, động viên bộ đội ở chiến trường biên giới phía Bắc, Tây Nam, chiến trường Campuchia. Ghi nhớ tình cảm đặc biệt đó, Sư đoàn bộ binh 4 (Bộ tư lệnh Quân khu 9) đã phong tặng danh hiệu “Mẹ Chính ủy Sư đoàn” cho mẹ Nguyễn Thị Bình.

Thời bình sau khi đã về hưu, dù tuổi cao sức yếu, song hàng năm mẹ vẫn dự lễ giao nhận quân tại TP. Bạc Liêu, tổ chức đoàn phụ nữ tỉnh đi thăm con em Bạc Liêu đang tại ngũ ở những đơn vị quân chủ lực thuộc Bộ tư lệnh Quân khu 9 đóng quân ở biên giới Tây Nam.

Với những cống hiến Mẹ Nguyễn Thị Bình đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, nhiều huân chương, huy chương và các danh hiệu cao quý khác.

Thay mặt Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Tỏ, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã tặng quà và ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần của Mẹ, mong Mẹ sống vui, sống khỏe và sống lâu trăm tuổi. Đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với những cống hiến của Mẹ cho công tác phụ nữ, đặc biệt là suốt cuộc đời Mẹ đã gắn bó gần gũi, thương yêu bộ đội bằng tất cả tấm lòng của người chị, người Mẹ, người đồng chí. Xúc động trước tình cảm đó, Mẹ Bình đã trao tặng chiếc khăn rằn gởi gấm tình cảm và cả tấm lòng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Tin, ảnh: Hồng Nam - Đông Nghị

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.