HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh: Các địa phương phải làm tốt công tác tuyển quân

Thứ Bảy, 04/02/2023 | 15:46

Ngày 4/2, đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm hỏi, động viên gia đình và thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) trên địa bàn TP. Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi.

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng động viên thanh niên Nguyễn Minh Kiệt (ấp Chòm Xoài, Phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Bí thư Tỉnh uỷ - Lữ Văn Hùng đến thăm các gia đình thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ gồm thanh niên Nguyễn Minh Kiệt và Trần Công Minh (ấp Chòm Xoài, Phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu); Trần Tuấn Khanh (ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng), Bùi Tấn Quý (ấp Trà Ban I, xã Châu Hưng A) cùng ở huyện Vĩnh Lợi. Đây là những thanh niên tiêu biểu, tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng thăm động viên thanh niên Trần Công Minh (ấp Chòm Xoài, Phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu). Ảnh: M.Đ

Tại các nơi đến, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống kinh tế và hoàn cảnh của từng gia đình, đồng thời động viên gia đình, người thân tạo điều kiện để con em mình yên tâm lên đường nhập ngũ. Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng cũng biểu dương các gia đình, các thanh niên đã tình nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Sau khi thăm các thanh niên, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng và lãnh đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh có buổi làm việc với Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP. Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi. Đến nay, TP. Bạc Liêu phát lệnh gọi 196 thanh niên, trong đó, có 48 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, đặc biệt có 1 đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng thăm động viên thanh niên Bùi Tấn Quý, (ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: M.Đ

Riêng huyện Vĩnh Lợi đã phát lệnh gọi nhập ngũ 112 thanh niên. Huyện và các ban, ngành đoàn thể vận động tặng nhà tình thương, quà cho các gia đình khó khăn có thanh niên lên đường nhập ngủ để các thanh niên yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc… Cả 2 đơn vị đều thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, chăm lo cho các gia định có thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại các buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng nhấn mạnh các xã, phường, thị trấn đưa quân lên điểm tập trung phải đảm bảo an toàn, tuyệt đối; đặc biệt quan tâm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Ngày giao quân lãnh đạo thành phố, huyện và các đoàn thể phải phân công đi cùng đoàn đưa quân đến tận đơn vị nhận quân…

* Cùng ngày, đồng chí Lê Tấn Cận - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình các thanh niên và kiểm tra công tác chuẩn bị giao - nhận quân năm 2023 trên địa bàn huyện Hòa Bình.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình các thanh niên: Võ Hoài Thuận (thanh niên tình nguyện tham gia Công an nhân dân) và Nguyễn Trọng Nguyễn (thanh niên tình nguyện thực hiện NVQS). Tại các gia đình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Tấn Cận đã ân cần thăm hỏi, tìm hiểu cặn kẽ đời sống từng gia đình, tuyên dương các thanh niên đã sớm nhận thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân khi tình nguyện lên đường thực hiện NVQS và tham gia Công an nhân dân. Đồng thời, động viên các thanh niên luôn nỗ lực phấn đấu, tích cực rèn luyện khi nhập ngũ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Tấn Cận thăm, tặng quà cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Ảnh: T.H

Ngay sau khi thăm gia đình thanh niên, Đoàn đã có buổi làm việc với huyện Hòa Bình nhằm kiểm tra, nắm tình hình công tác chuẩn bị giao - nhận quân năm 2023 trên địa bàn, lắng nghe những vướng mắc, khó khăn của huyện để bàn giải pháp tháo gỡ.

Theo Hội đồng NVQS huyện Hòa Bình, năm 2023 huyện Hòa Bình được giao chỉ tiêu tuyển 160 công dân thực hiện NVQS, trong đó, Công an 36, Quân sự 124. Từ nay đến ngày giao quân, Hội đồng NVQS huyện Hòa Bình sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động công dân an tâm sẵn sàng nhập ngũ. Chỉ đạo Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của công dân, kịp thời động viên công dân và làm tốt chính sách hậu phương quân đội.

Đoàn công tác làm việc với huyện Hòa Bình. Ảnh: T.H

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của huyện Hòa Bình, đặc biệt là vai trò chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Ban CHQS, Công an huyện trong công tác chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2023. Đồng chí yêu cầu từ nay đến ngày giao - nhận quân, huyện Hòa Bình tập trung làm tốt các mặt công tác, không chủ quan, tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Luật NVQS, đồng thời nghiêm khắc xử lý những trường hợp có biểu hiện vi phạm.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tổ chức chu đáo lễ giao - nhận quân, chủ động tình hình không để xảy ra bị động, góp phần thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2023 của toàn tỉnh đạt chất lượng, chỉ tiêu được giao.

Minh Đạt - Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.