HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang

Thứ Ba, 21/01/2020 | 14:39

* Kiểm tra công tác chuẩn bị bảo vệ Tết Nguyên đán 2020

(BL-TĐ) Sáng 21/1/2020, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đoàn đi thăm, chúc tết và kiểm tra công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động 4 (Bộ Công an) và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh. Tiếp đoàn có lãnh đạo các đơn vị trong khối lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, chiến sĩ (CBCS).

Tại các nơi đến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương chúc lực lượng vũ trang toàn tỉnh đón tết an lành, hạnh phúc, năm mới gặt hái nhiều thành công mới, đồng thời tặng mỗi đơn vị một phần quà.  

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà tết cho Công an tỉnh.

Tại Công an tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả sau hơn một tháng ra quân cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Công an tỉnh đã thưởng nóng cho nhiều đơn vị có thành tích tốt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lực lượng công an tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh: Tết Canh Tý 2020 là cái tết cực kỳ quan trọng, là thời điểm chuẩn bị diễn ra Đại hội Đảng các cấp và nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đây chính là thời điểm mà kẻ địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá, các loại tội phạm cũng hoạt động mạnh hơn. Do đó, lực lượng Công an cần thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và kế hoạch của Công an tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng quân sự, sẵn sàng trong mọi tình huống. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy động viên các CBCS công an tạm gác mọi việc gia đình, tập trung toàn lực phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết trọn vẹn, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đông thời đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh quán triệt đến tất cả CBCS thực hiện nghiêm Nghị đinh 100, không được uống rượu, bia trong lúc thực hiện nhiệm vụ và điều khiển phương tiện tham gia giao thông…

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương và Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung chúc tết, tặng quà tại Bộ CHQS tỉnh.

Tại Bộ CHQS tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương yêu cầu cơ quan quân sự làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trọng mọi tình huống, tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các vấn đề phát sinh liên quan đến quốc phòng - an ninh; thực hiện nghiêm công tác ứng trực, vừa trực tết, vừa sẵn sàng chiến đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe lãnh đạo Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động 4 (Bộ Công an) báo cáo công tác chuẩn bị bảo vệ Tết Nguyễn đán Canh Tý 2020.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà tết cho Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động 4 (bộ Công an).

Thăm và chúc tết CBCS Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động 4 (đóng tại xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi), sau khi nghe lãnh đạo Tiểu đoàn báo cáo tình hình quân số, công tác ứng trực bảo vệ tết Nguyên đán, các đồng chí lãnh đạo tỉnh kêu gọi CBCS nỗ lực hết mình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị lãnh đạo Tiểu đoàn chăm lo tốt đời sống các CBCS xa nhà, phát huy truyền thống đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, bản lĩnh, chủ động ứng phó kịp thời và hiệu quả tất cả các tình huống xảy ra.

Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sau khi chúc tết tại đơn vị này. Ảnh: T.Đ

Chúc tết và chỉ đạo CBCS BĐBP tỉnh, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai tốt kế hoạch ứng trực; tăng cường cán bộ xuống địa bàn, bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện và chặn đứng các hoạt động lợi dung địa bàn ven biển và đường biển để buôn lậu. Trước tình hình đó, trong chức năng, nhiệm vụ của mình, BĐBP cần kiểm soát tốt địa bàn ven biển. Mong muốn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh là BĐBP luôn giữ cho địa bàn ven biển thực sự bình yên để mọi người dân đều có cái tết an vui, hạnh phúc. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và vẻ vang của lực lượng vũ trang tỉnh, và đồng chí Nguyễn Quang Dương khẳng định và tin rằng lực lượng vũ trang toàn tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.