HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp Trà Ban II, xã Châu Hưng A

Thứ Hai, 18/11/2019 | 08:20

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quà và bảng tượng trưng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở xã Châu Hưng A. Ảnh: X.T

(BL-XT) Chiều 17/11, tại khu dân cư ấp Trà Ban II (xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi), Ban công tác Mặt trận khu dân cư ấp Trà Ban II (xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2019).

Dự ngày hội có các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Lợi và đông đảo bà con khu dân cư ấp Trà Ban II, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi.

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương MTTQ Việt Nam - Hầu A Lềnh trao quà cho hộ nghèo ở ấp Trà Ban II, xã Châu Hưng A. Ảnh: X.T

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết, Ban công tác Mặt trận khu dân cư ấp Trà Ban đã báo cáo những kết quả nổi bật thời gian qua; đặc biệt là tích cực tham gia phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo. Hiện khu dân cư có 98% hộ được công nhân gia đình văn hóa, hộ nghèo giảm còn 1,4%, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo…

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương trao quà của Tỉnh ủy cho các hộ gia đình chính sách ở ấp Trà Ban II và xã Châu Hưng A. Ảnh: X.T

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, khẳng định vai trò to lớn của hệ thống MTTQ Việt Nam trong hai cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau của người dân khu dân cư ấp Trà Ban II nói riêng và Bạc Liêu nói chung, qua đó góp phần cho sự phát triển chung của tỉnh Bạc Liêu.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Bạc Liêu cần tiếp tục quan tâm hơn nữa trong xây dựng hệ thống vững mạnh; phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biêt là gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện; ngăn chặn kịp thời những thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội; thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất để phát triển kinh tế, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt công tác giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giữ vững an ninh trật tự… Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng khu dân cư ấp Trà Ban II tiếp tục đoàn kết vươn lên thành ấp tiêu biểu, kiểu mẫu của tỉnh Bạc Liêu trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh…

Tại ngày hội, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Phạm Minh Chính đã trao tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết, 21 phần quà; Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trao 5 phần quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách ở xã Châu Hưng A và khu dân cư ấp Trà Ban II, tổng trị giá 431 triệu đồng; Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương cũng đã trao 10 phần quà cho 10 hộ gia đình chính sách ấp Trà Ban II, trị giá 10 triệu đồng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh thắp hương tại Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: P.T.C

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Phạm Minh Chính ghi cảm tưởng tại Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: P.T.C

Nhân dịp này, Đoàn cán bộ Trung ương và tỉnh đã đến viếng và thắp hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi).

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.