Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các cấp Công đoàn: Đa dạng hóa việc học tập và làm theo Bác

Thứ Tư, 28/09/2022 | 16:27

Thời gian qua, các cấp Công đoàn đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo nên nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và việc làm của cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động (NLĐ) trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, góp phần cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

LĐLĐ TX. Giá Rai tặng quà cho đoàn viên, NLĐ khó khăn nhân Tháng Công nhân năm 2022. Ảnh: T.T

GẮN VỚI NHIỆM VỤ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Xác định học tập và làm theo Bác là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của lực lượng đoàn viên Công đoàn và NLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh luôn chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện trong toàn hệ thống Công đoàn. Trên cơ sở đó, các cấp Công đoàn đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từng vị trí việc làm. Trong đó, chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tác phong công tác; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm...

Nhiều phong trào thi đua học và làm theo Bác đã được triển khai thực hiện hiệu quả đang được nhân rộng như: phong trào “Trách nhiệm, sáng tạo, tiết kiệm, hợp tác” trong công nhân; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong ngành Giáo dục; thực hiện “12 điều y đức” và các quy tắc ứng xử trong ngành Y tế... Trong khi đó, Công đoàn các đơn vị hành chính sự nghiệp đang triển thực hiện theo chủ đề mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra cho năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”.

CHĂM LO TỐT ĐỜI SỐNG ĐOÀN VIÊN, NLĐ

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05, 06, các cấp Công đoàn đã có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của đoàn viên và NLĐ. Trong đó, chú trọng xây dựng việc học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn - đó là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. Đơn cử như trong quý 3/2022, LĐLĐ tỉnh đã giải ngân 10 dự án từ Quỹ Mái ấm công đoàn và trợ vốn cho CNVC-LĐ nghèo” của tỉnh cho gần 250 lượt CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế gia đình với số tiền trên 2,3 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 1 căn và sửa chữa 1 căn “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 45 triệu đồng…

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cũng đã đưa việc học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” trong đoàn viên, NLĐ. Thông qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu với những cách làm cụ thể, thiết thực, nhiều mô hình hay, hiệu quả. Tiêu biểu như Chương trình vận động đoàn viên công đoàn và CNVC-LĐ tham gia thực hiện chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Kết thúc đợt I, đã vận động đoàn viên tham gia được 1.801/800 sáng kiến, đạt 225% so với chỉ tiêu; LĐLĐ tỉnh xét khen thưởng 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức tham gia chương trình và 15 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc…

Với sự đồng hành, nỗ lực của các cấp Công đoàn, quyền lợi, phúc lợi của NLĐ ngày càng được bảo đảm và nâng cao. Cũng từ đó, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng lên, trở thành điểm tựa vững chắc cho NLĐ.

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.