Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Để cán bộ, công chức cấp cơ sở tự giác học tập và làm theo Bác

Thứ Tư, 08/03/2023 | 15:38

Xác định được vai trò quan trọng của cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, Bạc Liêu đang đề ra nhiều biện pháp để đội ngũ này tự giác, chủ động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Tấn Cận nêu biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập và làm theo Bác trong đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở. Ảnh: N.Q

CẤP ỦY PHẢI LÃNH ĐẠO SÂU SÁT

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở là những người thường xuyên tiếp xúc và trực tiếp giải quyết các công việc liên quan tới nhu cầu, lợi ích của Nhân dân. Mọi chính sách, pháp luật của Nhà nước muốn thật sự đi vào đời sống xã hội ở cơ sở đều phải được triển khai thực hiện ở xã, phường, thị trấn.

Vì vậy, đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở tỉnh Bạc Liêu càng cần phải chú trọng nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giải quyết công việc tại địa bàn tốt hơn. Đại hội XIII của Đảng yêu cầu: “Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị”.

Theo TS. Ngọ Văn Nhân - Trường đại học Luật Hà Nội, đồng chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp tỉnh “Giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2021 - 2030”: “Quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nhất thiết phải luôn được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở”.

TS. Ngọ Văn Nhân cho biết thêm, hoạt động này phải thu hút sự tham gia chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị, toàn thể cán bộ, công chức cấp cơ sở; đồng thời, đòi hỏi phải đổi mới, đa dạng phương pháp, hình thức theo phương châm linh hoạt, sáng tạo, đi vào chiều sâu và thực chất.

XÁC ĐỊNH VIỆC LÀM CỤ THỂ

Còn đồng chí Lê Tấn Cận - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, nhất là cấp cơ sở trong tỉnh phải xác định cụ thể, rõ ràng mục tiêu, nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, xác định những việc làm theo trong đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở trên địa bàn Bạc Liêu một cách cụ thể, tương ứng với từng vị trí việc làm của mỗi cán bộ, công chức, phù hợp chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Thời gian qua, Đảng bộ TP. Bạc Liêu đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên dương dưới cờ 7 tập thể và 7 cá nhân, 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích học tập và làm theo Bác. Tuy nhiên, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Bạc Liêu cũng thẳng thắn nhìn nhận, một bộ phận cán bộ, công chức còn thiếu linh hoạt, sáng tạo trong vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác của bản thân.

Từ thực trạng trên, đồng chí Huỳnh Phương Thanh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Bạc Liêu kiến nghị đổi mới nội dung bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo hướng nâng cao nhận thức cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; hướng trọng tâm vào nâng cao năng lực quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đảng viên. Việc lấy kết quả học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm cần phải được quan tâm đánh giá thực chất, áp dụng thật hiệu quả trong thời gian tới.

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.