Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những tấm gương điển hình của ngành Thanh tra: Học tập và làm theo gương Bác

Thứ Tư, 25/10/2017 | 16:10

Thời gian qua, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Ông Lê Văn Trước, Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại - tố cáo 1:

Không hình sự hóa vụ việc khi thanh tra

Là cán bộ, đảng viên, ông Lê Văn Trước luôn lấy việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, luôn cố gắng nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, không ngừng phấn đấu, xông xáo đi đẩu trong mọi hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong công tác thanh tra về kinh tế, dù là lĩnh vực nhạy cảm, nhiều áp lực, dễ đụng chạm do liên quan cán bộ quản lý. Song, ông Trước luôn xác định mục tiêu “không hình sự hóa vụ việc khi thanh tra” mà phải thận trọng, khách quan, công tâm. Trong đó, chú trọng việc chấn chỉnh, kịp thời khắc phục, sửa chữa. Nếu trường hợp phát hiện có sai phạm quá mức mới đề nghị thu hồi, kiến nghị xử lý hành chính. Vì vậy, các kết luận, kiến nghị, đề xuất hướng xử lý qua các Đoàn thanh tra đều có độ chính xác, hiệu quả xử lý có tính thuyết phục cao. Với 17 cuộc thanh tra do ông làm Trưởng đoàn trong 5 năm qua đã phát hiện sai phạm trên 14,7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 7,74 tỷ đồng, đã thu hồi được 6,72 tỷ đồng, kiến nghị chấn chỉnh khắc phục 6,93 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 24 tập thể, 64 cá nhân.

Bên cạnh đó, ông Trước còn tham gia xác minh, báo cáo, kiến nghị xử lý theo thẩm quyền 32 vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bồi thường giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất cho các công trình, dự án, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tố cáo cán bộ, đảng viên tiêu cực trong quản lý kinh tế - xã hội ở địa phương. Kết quả, tham mưu giải quyết đạt 100% vụ việc đúng pháp luật, không có khiếu nại, tố cáo lên cấp trên.

Với thành tích nêu trên, nhiều năm liền ông đạt được các danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua tỉnh và  là cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của ngành Thanh tra năm 2017.

 * Ông Bùi Thanh Triều, Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại - tố cáo 2:

Kiên quyết xử lý tiêu cực, lãng phí, tham nhũng

Ông Bùi Thanh Triều là người luôn đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc khoa học, hợp lý, tiết kiệm thời gian, công sức; đổi mới phương pháp thanh tra theo hướng tiếp cận, phát huy nhân tố tích cực, khắc phục hạn chế, thiếu sót. Đặc biệt, ông luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; xử lý kiên quyết những biểu hiện tiêu cực, lãng phí, tham nhũng; kịp thời khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc thanh tra, từ đó tỷ lệ thu hồi sau thanh tra đạt từ 80% trở lên.

Trong 5 năm qua, ông Triều tham gia điều hành hơn 20 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có nhiều nội dung thanh tra mang tính chất phức tạp, thanh tra theo nội dung tố cáo, thanh tra lại… Song, các kết luận thanh tra đều hợp tình, hợp lý, đúng quy định pháp luật, kiến nghị có tính khả thi cao. Kết quả, đã phát hiện 48 đơn vị, địa phương vi phạm với số tiền trên 40 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 12 tỷ đồng, đã thu hồi hơn 10 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ; kiến nghị xử lý hành chính 12 tập thể, 61 cá nhân và chỉ rõ một số hạn chế thiếu sót. Từ đó, góp phần giúp UBND tỉnh chấn chỉnh trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng, các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn.

Mỹ Nghi

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.