Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018)

Phụ nữ Bạc Liêu làm theo lời Bác: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang

Thứ Sáu, 19/10/2018 | 17:32

Với suy nghĩ học Bác không phải ở đâu xa, mà ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, những năm qua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thực. Qua đó đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo của chị em và xây dựng hình ảnh phụ nữ Bạc Liêu “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Hội LHPN tỉnh tuyên dương cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: T.T

Chiếm hơn 50% dân số toàn tỉnh, trong đó có hơn một nửa lực lượng trong độ tuổi lao động, phụ nữ Bạc Liêu không ngừng phấn cùng các thành phần khác tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Nhằm phát huy hơn nữa những đóng góp của chị em, các cấp Hội Phụ nữ đã chú trọng triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh tuyên truyền quan điểm, tư tưởng của Hồ Chủ tịch về công tác phụ nữ, về vai trò, vị trí quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng, Hội LHPN các cấp đã uyển chuyển đưa những lời dạy, tình cảm thiêng liêng của Bác thành những việc làm tự giác, thường xuyên của các cấp Hội, của mỗi cá nhân. Từ đó phụ nữ Bạc Liêu đang dần xây dựng được hình ảnh: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.

Khi phong trào học tập và làm theo lời Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng cũng chính là lúc mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh tự nhận thức phải tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc… Chị Nguyễn Thị Thao, Tổ trưởng Phụ nữ ấp Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân) có hoàn cảnh không khấm khá gì nhưng luôn tiết kiệm tiền để giúp đỡ nhiều hội viên nghèo, tàn tật, đơn thân. Và bằng chính việc làm giàu ý nghĩa nhân văn đó, chị Thao dần chiếm được lòng tin yêu của mọi người để rồi không khó để chị vận động mạnh thường quân bắc 2 cây cầu gỗ trị giá hơn 50 triệu đồng cho quê mình. Hay tấm gương của chị Võ Tố Nhi (ấp Giồng Bướm B, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi), không chỉ vận động phụ nữ trong ấp tham gia trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường hoa, sửa chữa các tuyến đường liên ấp đã xuống cấp, chị còn tham gia đóng góp, vận động xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên nghèo của ấp; vận động hỗ trợ, tặng quà bộ đội về nguồn, phụ nữ ở biên cương, hải đảo…

Có thể nói, rất nhiều tấm gương tiêu biểu làm theo Bác từ những việc làm thiết thực như chị Thao, chị Nhi và nhiều tấm gương khác nữa trong việc giúp nhau phát triển kinh tế, tự vươn lên thoát nghèo, cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, tiết kiệm, xây dựng nhiều mô hình sáng tạo… Những điển hình trên đều được các cấp Hội biểu dương tại các đợt sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết các phong trào thi đua yêu nước, công tác Hội. Theo Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, đây chính là một trong những hình thức tuyên truyền thiết thực nhất trong việc chuyển đổi từ nhận thức sang hành động. Hiện nay, toàn tỉnh có 90% chi hội xây dựng mô hình làm theo gương Bác. Hội LHPN các cấp đã giúp hơn 6.300 hộ nghèo; vận động xây dựng 175 mái ấm tình thương cho hội viên nghèo; trao trên 1.000 suất học bổng cho học sinh nghèo; vận động xây cầu nông thôn, tặng hàng ngàn phần quà cho đồng bào dân tộc thiểu số, hội viên nghèo, thanh niên lên đường nhập ngũ…

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Hội LHPN tỉnh xác định là một nội dung trọng tâm, thường xuyên trong sinh hoạt và hoạt động của các cấp Hội. Do đó, thời gian tới Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội gắn việc học tập và làm theo lời Bác với thực hiện phong trào của Hội. Qua đó giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của cá nhân trong rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân, khơi dậy tinh thần hăng say lao động, thực hành tiết kiệm, tích cực trong các phong trào tương thân, tương ái…

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.