Khoa học - Công nghệ

Chủ động ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0

Thứ Sáu, 14/09/2018 | 16:06

Năm 1997, tỉnh Bạc Liêu được tái lập lần thứ hai, cùng thời điểm đó, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á nổ ra là bước đánh dấu giai đoạn cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ ba (CMCN 3.0) bắt đầu kết thúc. CMCN 3.0 thoái trào, nhường đường cho CMCN lần thứ tư (CMCN 4.0) ra đời vào đầu thế kỷ 21. Đảng bộ, chính quyền và doanh nghiệp tỉnh nhà đã chủ động đề ra giải pháp tiếp cận, ứng dụng các thành tựu CMCN 4.0 vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Bài 1: Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng

Tỉnh ủy Bạc Liêu xác định: “Từng bước đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ (KH-CN) của cuộc CMCN 4.0”. Đã qua, việc tiếp cận CMCN 4.0 của tỉnh gặp thuận lợi từ sự quan tâm của Chính phủ, Tỉnh ủy, và cả hạ tầng kỹ thuật của địa phương, bao gồm hạ tầng thông tin, truyền thông…

NHỮNG BƯỚC ĐI

Chưa bao giờ cụm từ CMCN 4.0 xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông trong nước như năm 2018. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều định hướng cho đất nước phát triển trong bối cảnh cuộc CMCN này tác động đến mọi ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội. Một trong số đó là Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0. Trong xu thế chung của thời đại, tỉnh nhà đã có những bước đi để tận dụng thành tựu của nhân loại phục vụ công cuộc kiến thiết quê nhà, phấn đấu đưa Bạc Liêu phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và trung bình khá của cả nước vào cuối nhiệm kỳ.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra giải pháp đẩy mạnh ứng dụng sâu rộng KH-CN vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Sở dĩ nghị quyết nhấn mạnh đến nông nghiệp bởi lẽ đây vẫn là ngành chiếm trên 40% trong cơ cấu kinh tế của địa phương, hơn nữa, thực hiện tốt phát triển nông nghiệp sẽ đạt được 3 chiến lược về tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái và giữ vững quốc phòng - an ninh. Đến cuối năm 2017, HĐND tỉnh cụ thể hóa chủ trương này trong Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND: “Đẩy mạnh phát triển KH-CN, nghiên cứu ứng dụng các thành tựu KH-CN của cuộc CMCN 4.0”.

Trong báo cáo “Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu tỉnh Bạc Liêu năm 2018”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định: “Từng bước đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các thành tựu KH-CN của cuộc CMCN 4.0… nhằm nâng cao hiệu quả chính quyền điện tử, phát triển đô thị, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh”. Từ đặc

Mạng lưới khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long phát động cuộc thi năm 2018 tại Bạc Liêu trên các lĩnh vực: công nghệ ứng dụng, ứng dụng công nghệ cao trong ngành Nông nghiệp, Thủy sản, công nghiệp chế biến thực phẩm và giải pháp kinh doanh. Ảnh: N.Q

TIẾP CẬN CMCN 4.0

Cụ thể hóa chủ trương nêu trên, tỉnh đã cử nhiều cán bộ tham dự các hội thảo, tọa đàm, sự kiện liên quan CMCN 4.0 và mời chuyên gia về lĩnh vực này đến nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. Ngày 17/5/2018, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội đã có buổi nói chuyện chuyên đề CMCN 4.0. Ông Phan Xuân Dũng khẳng định bản chất của cuộc CMCN lần thứ tư là sự hội tụ, sự kết tinh, sự tích hợp của các lĩnh vực, các công nghệ mới ở đỉnh cao, là sự tiến hóa của máy móc với mục đích là tiết kiệm thời gian, không gian, trí tuệ, sức lực và của cải vật chất. Do đó, để không chậm chân với cuộc CMCN lần thứ tư là không hề đơn giản, đòi hỏi một ý chí, nghị lực và trí tuệ cao, một quyết tâm chính trị lớn, không được mơ tưởng quá lâu. Hiện tại cả thế giới đang ở trong giai đoạn đầu của cuộc cách mạng này và là chiến lược bản lề cho các nước đang phát triển tiến đến để theo kịp với xu hướng thế giới và mở ra bước ngoặt mới cho sự phát triển của con người.

Việc tiếp cận CMCN 4.0 của tỉnh Bạc Liêu gặp thuận lợi từ sự quan tâm của Chính phủ, Tỉnh ủy, và cả hạ tầng kỹ thuật của địa phương, bao gồm hạ tầng thông tin, truyền thông. Thông tin, truyền thông vừa là thành phần quan trọng của kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, vừa là ngành dịch vụ kinh tế, do vậy mấy năm qua, tỉnh đã ưu tiên đầu tư phát triển trước một bước, ở cả khu vực thành thị và khu vực nông thôn, thực hiện đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác có liên quan để phát huy hết năng lực và đạt hiệu quả đầu tư cao, tránh lãng phí.

Đến nay, 64/64 đơn vị cấp xã có dịch vụ điện thoại di động, chỉ số đánh giá hạ tầng kỹ thuật CNTT của Bạc Liêu xếp hạng 34/64 tỉnh, thành phố năm 2017, so với năm liền kề trước đó tăng 24 bậc. UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và CNTT giai đoạn 2015 - 2020. Sau 2 năm hợp tác (2015 - 2017), nhiều giải pháp CNTT của VNPT đã được đưa vào sử dụng rộng rãi tại các cơ quan, ban, ngành tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục, thuế… Mạng cáp quang của tập đoàn này cũng đã kết nối tới tất cả UBND các cấp, toàn bộ sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố. Trước đó, Bạc Liêu cũng từng ký kết hợp tác tương tự với Tập đoàn Viễn thông Quân đội, nay là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel).

...............................................................................................................................................................................................................................

Len lỏi vào mọi ngóc ngách cuộc sống

CMCN 4.0 ra đời trên nền tảng cải tiến của cuộc cách mạng số, với những công nghệ mới như in 3D, robot, trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật, S.M.A.C (nền tảng mới nhất của ngành Công nghệ thông tin (CNTT) thế giới: Social (xã hội) - Mobile (di động) - Analytics (phân tích dữ liệu) - Cloud (đám mây), sinh học, vật liệu mới… CMCN 4.0 không chỉ giúp tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế mà còn mở ra chân trời, thế giới mới cho từng người, từng cộng đồng, để tất cả mọi người được chia sẻ, giao lưu, tiếp cận và đóng góp chung vào thành tựu, văn minh nhân loại, khẳng định sáng tạo, giá trị cá nhân. Nghe có vẻ trừu tượng, song thật sự các ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng này đã và đang len lỏi vào tất cả ngóc ngách cuộc sống của chúng ta, từ việc đọc tin tức, giám sát con cái, quản lý nhân viên đến chuyện khởi nghiệp sáng tạo, xe tự lái, nuôi tôm…

...............................................................................................................................................................................................................................

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.