Nhà đầu tư đề xuất kéo dài thời hạn ưu tiên giá mua điện gió đến cuối năm 2022

Thứ Sáu, 01/05/2020 | 15:18

Theo quy định tại Quyết định 39 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam, các dự án điện gió nếu hoàn thành và đưa vào vận hành trước ngày 1/11/2021 sẽ được tính mức giá mua ưu tiên như giá dự án điện gió trong đất liền là 8,5 UScent/kWh và dự án điện gió trên biển là 9,8 UScent/kWh.

Tại buổi gặp gỡ, làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung, một số doanh nghiệp, nhà đầu tư có dự án điện gió trên địa bàn tỉnh đề nghị kéo dài thời hạn ưu tiên giá mua điện gió đến hết năm 2022, thay vì trước ngày 1/11/2021 như quy định. 

Hiện nay, một số dự án điện gió thi công quyết liệt để đảm bảo mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành trước ngày 1/11/2021 để được hưởng giá ưu đãi. Song, thời gian để thi công một dự án điện gió thường là 12 - 18 tháng, thậm chí dài hơn. Vì vậy, một số doanh nghiệp, nhà đầu tư đề xuất lãnh đạo tỉnh kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành quản lý nên xem xét gia hạn chính sách ưu tiên phát triển điện gió đến cuối năm 2022 (ảnh).

Tin, ảnh: N.M

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.