Thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất tối đa 15%/năm: Sẽ xử lý nghiêm các ngân hàng sai phạm

Thứ Năm, 02/08/2012 | 08:01

Một trong những nội dung được doanh nghiệp, nông dân quan tâm hiện nay là điều chỉnh lãi suất cho vay cũ về mức tối đa là 15%/năm. Song, quá trình thực hiện cũng còn bộc lộ nhiều bất cập. Xung quanh vấn đề này, ông Phạm Thanh Bình (ảnh), Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - chi nhánh Bạc Liêu cho biết:

Tại Thông báo số 198/TB-NHNN ngày 9/7/2012, Văn bản số 4312/NHNN-VP ngày 18/7/2012 của NHNN về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền các giải pháp của ngành Ngân hàng 6 tháng cuối năm đã chỉ đạo cụ thể việc chủ động phối hợp với khách hàng để rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó thực hiện các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vốn vay, cho vay mới trả nợ cũ không nhằm che giấu nợ xấu. Thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất các khoản nợ vay cũ xuống mức 15%/năm để giúp doanh nghiệp và hộ dân vượt qua khó khăn, duy trì ổn định phát triển. Do đó, các NHTM có trách nhiệm rà soát, phân loại các khoản nợ để thực hiện việc cơ cấu thời hạn trả nợ, giảm lãi suất xuống mức 15%/năm. Đồng thời thực hiện việc miễn, giảm lãi vốn vay cho khách hàng gặp rủi ro, tổn thất trong sản xuất, kinh doanh (theo Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001); cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định (theo Quyết định 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/5/2005); phân loại nợ đối với các khoản cơ cấu lại thời hạn trả nợ (theo Quyết định 780/QĐ-NHNN ngày 23/4/2012) và các quy định khác có liên quan. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các giải pháp tiền tệ, tín dụng, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012 theo chỉ đạo của Trung ương.

Việc những NHTM không thực hiện theo chủ trương, chỉ đạo trên thì NHNN tỉnh sẽ áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý nghiêm, cụ thể từng sai phạm (xử phạt vi phạm hành chính, xử lý trách nhiệm, cá nhân, tập thể và trách nhiệm người đứng đầu đơn vị…); đồng thời, báo cáo Trung ương theo quy định. Nếu vượt thẩm quyền, NHNN tỉnh sẽ báo cáo Trung ương cho ý kiến xử lý. Mặt khác, tại Văn bản số 372/BAL-TTGSNH ngày 23/7/2012 của NHNN tỉnh đã nhấn mạnh: Trên cơ sở các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, NHNN tỉnh sẽ tăng cường các biện pháp quản lý, theo dõi, giám sát và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn; xử lý nghiêm khắc các sai phạm theo quy định của pháp luật.

PV: Thưa ông, nếu như các NHTM đưa ra các lý do để không giảm lãi suất cho khách hàng, NHNN sẽ có biện pháp chế tài, xử lý như thế nào?

Ông Phạm Thanh Bình: Như đã phân tích ở phần trên, đây là chủ trương, chỉ đạo của Trung ương để góp phần thực hiện tốt các giải pháp tiền tệ, tín dụng, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012, góp phần kiềm chế lạm phát, phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, các NHTM phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc.

Còn việc các NHTM đưa ra các lý lẽ để không giảm lãi suất cho khách hàng trong lúc này vì lý do “trước đây các ngân hàng này huy động vốn quá cao nên buộc họ phải cho vay lãi suất cao và duy trì cho đến thời gian hết hợp đồng tín dụng; buộc các ngân hàng phải thực hiện miễn, giảm lãi suất trong thời gian này thì phần chênh lệch đó các NHTM phải gánh chịu…”, thì là việc của các NHTM. Nếu NHTM nào không thực hiện nghiêm túc, chắc chắn sẽ bị chế tài, xử lý một cách nghiêm khắc.

PV: Xin cảm ơn ông!

V.S (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.