Đoàn cán bộ Quân khu 9 làm việc với huyện Hòa Bình

Thứ Hai, 21/01/2013 | 19:58

Ngày 21/1, đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 9, do Thiếu tướng Phan Hoàng Thụ, Phó Chủ nhiệm Cục chính trị Quân khu 9 làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra kết quả thực hiện Quyết định (QĐ) 62 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Vĩnh Mỹ B (huyện Hòa Bình).

Sau khi đi kiểm tra thực tế, đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện QĐ 62 của huyện.

Sau một năm thực hiện QĐ 62 của Chính phủ (về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc) ở huyện Hòa Bình cho thấy, các cơ quan chuyên môn đã làm tốt trách nhiệm của mình.

Đến thời điểm này, huyện Hòa Bình đã tiếp nhận và thẩm định 258 hồ sơ (chủ yếu là quân nhân có giấy tờ gốc) và báo cáo về tỉnh 234 hồ sơ. Tuy nhiên, trong quá trình xét duyệt, huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: một số người mất hết giấy tờ, hay có giấy tờ nhưng vẫn không đủ chứng cứ; chưa đủ năm tham gia ở chiến trường…

Để giúp huyện Hòa Bình thực hiện có hiệu quả QĐ 62, Thiếu tướng Phan Hoàng Thụ đề nghị địa phương cần làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền. Các ban ngành, đoàn thể chính trị phải có sự phối hợp chặt chẽ để thực hiện QĐ 62 đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng đối tượng. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý tình hình, chủ động giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh từ cơ sở, tránh tiêu cực trong quá trình xét duyệt hồ sơ…

Việt Hồng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.