Thông báo - Quảng cáo

Mời độc giả đón đọc báo Bạc Liêu Xuân Quý Tỵ - 2013

Thứ Năm, 24/01/2013 | 14:55
 

Báo Bạc Liêu phát hành Giai phẩm Xuân Quý Tỵ - 2013 trên 100 trang khổ lớn, 28 x 40cm, in 4 màu trên giấy tốt, phát hành từ ngày 24 tháng 1, năm 2013. Ấn phẩm tập trung nhiều nhà báo, nghệ sĩ tên tuổi quen thuộc trong, ngoài tỉnh qua nhiều bài vở phong phú, súc tích, hình ảnh đẹp, trình bày trang nhã, phản ánh nhiều lĩnh vực trên đường phát triển. Bằng sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, nhạy bén tư duy và bản lĩnh chính trị, Đảng bộ và quân dân Bạc Liêu gặt hái nhiều thành tựu trong năm 2012.

Trang 3 - Nguyễn Duy Hoàng - Tổng Biên tập Báo Bạc Liêu, trong bài viết có tính chất chắt lọc, tổng kết những sự kiện tiêu biểu, nổi bật để lại trong lòng người nhiều ấn tượng nhất của tỉnh năm qua. Từ đó, làm nổi lên biểu tượng gắn liền với mùa xuân – Đó là hình ảnh, là tình cảm mà mọi người mong mỏi, khát khao. Biểu tượng ấy - điều nhận ra được ở đây, cũng là đỉnh đến sau cùng - chính là cái đẹp! Dưới tiêu đề Mùa Xuân tản mạn về cái đẹp tác giả đề cập nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực có cùng chung một điểm đến: Vâng! Ba sự kiện nêu trên là 3 lĩnh vực khác nhau, có phạm vi khác nhau, cấp độ khác nhau về tầm quan trọng; nhưng có chung cội nguồn văn hóa, sâu xa hơn là chung cội nguồn của cái đẹp. Mà cái đẹp tự nó là sự hài hòa, thống nhất biện chứng qua các yếu tố tạo nên, mang lại cảm giác về sự thăng bằng, hoàn thiện và toàn vẹn. Cái đẹp là giá trị nhân văn, nhân bản. Sự kiện Hoa hậu Đặng Thu Thảo là sự hài hòa, toàn vẹn; sự kiện xanh - sạch - đẹp, văn minh của TP. Bạc Liêu là sự thăng bằng, thống nhất giữa các yếu tố. Sự kiện toàn Đảng tự phê bình và phê bình xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 là chứa đựng tính nhân văn, nhân bản, là sự thẩm thấu giá trị văn hóa - văn hóa Đảng… Và, Duy Hoàng đã chỉ ra điều tưởng chừng như dung dị nhất: Văn hóa là cái đẹp, cái đẹp là văn hóa. Chính vì thế mà người ta đón nhận các sự kiện ấy một cách tự nhiên. Bản thân của tự nhiên cũng là tố chất của cái đẹp!

Trang 6 - Thành tựu năm 2012: Là khát vọng phát triển, là bản lĩnh và sự nỗ lực cao độ của Đảng bộ và nhân dân, là tiêu đề, và cũng bao hàm nội dung khái quát trong bài trả lời phỏng vấn Báo Bạc Liêu của đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trước thềm năm mới. Nội dung ấy, trên hết: Với sự nỗ lực vượt bậc, với tư duy sáng tạo, với khát vọng phát triển, Bạc Liêu đã gặt hái nhiều thành tựu rất đáng tự hào trong điều kiện kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn…

Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Hoàng Bê trong bài viết cho Báo Bạc Liêu mừng Xuân Quý Tỵ - 2013, dưới tiêu đề: Tất cả vì sự phát triển của quê hương Bạc Liêu – Sự khẳng định đó và thay lời nhắn gởi đến mọi người trong tỉnh: Mỗi cán bộ và người dân Bạc Liêu tiếp tục làm việc với khí thế và sự đồng tâm, hiệp lực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt với công việc đã để ra, tất cả vì sự phát triển của quê hương Bạc Liêu…

Một sự kiện khác được nhiều người quan tâm: Sự kiện cô gái miền tây - quê ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu trở thành tân Hoa hậu Việt Nam năm 2012 là cậu chuyện “cổ tích thời hiện đại” được nhiều người nhắc đến trong suốt thời gian qua. Cái tên Đặng Thu Thảo giờ đây không còn xa lạ, thế nhưng ít ai biết rằng, Nữ hoàng sắc đẹp của Việt Nam năm 2012 đã có một câu nói “để đời” hết sức khiêm tốn, thể hiện đức hạnh nết na, không “tô hồng” cho bản thân nên càng được nhiều người yêu mến: “Thảo chỉ là người đẹp nhất… trong cuộc thi!”…

Về kinh tế, Nuôi trồng thủy sản năm 2012: Cá, cua, tôm càng xanh thắng lớn …Nhiều người tỏ ra bất ngờ vì thành công trong nuôi trồng thủy sản năm 2012 không phải là con tôm sú, mà lại là tôm càng xanh, cua và cá đồng… và cả ngành quản lý và doanh nghiệp đều thở phào nhẹ nhỏm vì giá trị hàng hóa đều đạt và vượt kế hoạch đề ra khi Thương mại – Xuất khẩu năm 2012: Năng động và nhạy bén.

Du lịch Bạc Liêu: Vị thế mới – Năm 2012, là năm bộn bề công việc đối với ngành Du lịch Bạc Liêu. Năm con Rồng là năm Bạc Liêu mở cửa đón nhiều “chuyên gia” đến khám phá tiềm năng, lợi thế về du lịch nhiều nhất từ trước đến nay. Những phần việc bộn bề, những cuộc “chạm ngỏ” ấy đã đưa ngành “công nghiệp không khói” của Bạc Liêu bước lên tầm cao mới, một vị thế mới…

Ai đã một lần đến Bạc Liêu đều có chung nhận xét: Đất và người Bạc Liêu hiền hòa, thân thiện và hiếu khách. Với các nghệ sĩ, đến quê hương của bác Sáu Lầu, họ còn có cảm giác như trở về chính ngôi nhà của mình. Tình cảm ấy được ghi lại qua bài viết: Bạc Liêu – mảnh đất “níu” chân người!, và - Chuông vàng vọng cổ 2012 – Phạm Thị Huyền Trang: “Mắc nợ Bạc Liêu cả cuộc đời mình”…

Nhiều bài viết trên lĩnh vực An ninh – Quốc phòng với những ghi nhận: Lực lượng vũ trang tỉnh: Vững vàng trước yêu cầu, nhiệm vụ mới –Tự tình xuân của lính biên phòng – Biển gọi - Trinh sát công an – Những chiến công lặng thầm…

Đến với giáo dục bằng cái tâm – Hiện đại hóa ngành Y tế: Bước chuyển mình hướng đến tương lai – Là những mảng nhiều lắng đọng trong công tác Y tế - Giáo dục với nhiều sự kiện điển hình, gương người việc tốt.

Qua nhiều bài viết về Thành niên thế hệ mới: Năng động và bản lĩnh – Những cái tên được vinh danh như Thạch Ngọc Luân, Ong Thị Mỹ Tú, vận động viên Dương Thị Việt Anh, hay hoa hậu Đặng Thu Thảo… đã trở thành niềm tự hào của tuổi trẻ tỉnh nhà. Họ là đại diện cho lớp thanh niên mới năng động và đầy bản lĩnh…

Những trang viết từ các huyện, thị góp tiếng nói của địa phương trên các thế mạnh, tiềm năng và thành tựu của mình trong năm qua, cũng như phía trước của những con đường rộng mở trước thềm năm mới:

TP. Bạc Liêu: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Tập trung mọi nguồn lực để xây dựng TP. Bạc Liêu sớm trở thành độ thị loại II - Đảng bộ Hòa Bình: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Năm 2013, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn: Tiền đề để xây dựng nông thôn mới. - Huyện Giá Rai: Đẩy mạnh công tác chăm lo cho giáo dục; Giá Rai đủ sức trở thành thị xã vào năm 2015. - Huyện Đông Hải: Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gượng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Năm 2013, xây dựng huyện Đông Hải trở thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Huyện Vĩnh Lợi: Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): thuận trong Đảng – thuận trong dân; Xây dựng mô hình nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ Đảng. - Đảng bộ huyện Hồng Dân: Đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển nông nghiệp bền vững, từng bước hiện đại, chất lượng - Huyện Phước Long: Tiếp tục chung sức xây dựng nông thôn mới – Kinh tế - xã hội năm 2012: Bức tranh đa sắc màu…

Một ngày cuối năm, những người phụ trách chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” nhận được tin vui từ bạn đọc từng đến Báo Bạc Liêu khi đang đứng trước làn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết: - Gia đình em rất biết ơn các anh chị ở Báo Bạc Liêu… từ Nơi kết nối những trái tim

Phum sóc bừng sáng ánh điện, hân hoan qua thông tinVậy là ước mong của bà con Khmer giờ đã trở thành hiện thực. Ánh sáng điện lưới quốc gia đã mang đến sức sống mới cho hơn 5.000 hộ ở 7 huyện, thành phố trong tỉnh. Xuân Quý Tỵ đang về, phum sóc Khmer giờ đây vui như ngày hội…

Thể thao Bạc Liêu nổi bật và ấn tượng nhất là sự kiện “cô gái vàng” Bạc Liêu – Dương Thị Việt Anh tham dự sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh: Olympic Luân Đôn 2012… Góc tư liệu, sưu tầm, thư giãn còn có nhiều đề mục: Liễn tết – thú chơi tao nhã; Tục múa Thần Tài trong ngày Tết của người Hoa ở Bạc Liêu; Thời trang; Năm Tỵ nói chuyện rắn; Chuyện vui về rắn…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.