Quốc tế
Inđônêxia: Lạm phát tăng do biến động giá lương thực
Theo phóng viên TTXVN tại Giacácta, tỷ lệ lạm phát trong tháng 2/2013 của Inđônêxia đã tăng 0,75% so với tháng trước, đưa mức lạm phát trên cơ sở hàng năm lên 5,1%, song vẫn nằm trong biên độ dao động giới hạn 4,5-5,5% của Ngân hàng trung ương Inđônêxia (BI).
Phó Thống đốc BI, ông Hatađi Xauônô (Hartadi Sarwono) cho biết đây chỉ là sự gia tăng lạm phát trong ngắn hạn, chủ yếu vì biến động giá lương thực do bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu mưa nhiều và quyết định nhập khẩu một số sản phẩm làm vườn của chính phủ. Ông cho rằng tỷ lệ lạm phát tăng còn do tác động từ việc tăng giá điện, và cho biết vào ngày 12/3 tới Hội đồng thống đốc BI sẽ họp xem xét về vấn đề lãi suất.
Theo ông Xauônô, BI có thể sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp kỷ lục 5,75% đã được áp dụng trong 12 tháng qua do lạm phát vẫn nằm trong tầm kiểm soát và nền kinh tế vẫn cần được hỗ trợ tăng trưởng
Nguồn: DCSVNOL
- Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Tạo không gian mới, thúc đẩy phát triển kinh tế chung
- Ngân hàng Nhà nước khu vực 14: Tăng cường đầu tư vốn cho phát triển sản xuất - kinh doanh
- Thị trường sữa bột: “Vàng - thau” lẫn lộn?!
- Thị trường lao động sôi động ngay từ đầu năm
- Tuyển chọn 1.000 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc