Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Huyện Vĩnh Lợi: Xây dựng ấp văn hóa tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới
Phong trào xây dựng nông thôn mới đang dần lan tỏa và phát triển mạnh mẽ. Với phương châm lấy nội lực là chính, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo, vươn lên của nhân dân, huyện Vĩnh Lợi đã vận dụng phù hợp mô hình “xây dựng ấp văn hóa tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới”.
![]() |
Đường vào ấp Cái Giá (xã Hưng Hội). Ảnh: T.T |
Những đổi thay dễ nhận thấy ở ấp Cái Giá là hệ thống cơ sở hạ tầng với đường làng, ngõ xóm được xây dựng bằng bê-tông hoặc nhựa hóa, gồm 2,2km lộ nhựa theo tuyến từ Hương lộ 6 (giáp ấp Cù Lao tới giáp cầu Chùa ấp Đay Tà Ni), và các tuyến nhánh với 2,6km lộ bê-tông, thuận tiện trong việc đi lại, giao lưu hàng hóa của bà con. Hệ thống thủy lợi - thủy nông nội đồng được xây dựng khép kín, đảm bảo điều kiện sản xuất cho nông dân. Mạng lưới điện quốc gia được phủ kín trên địa bàn ấp, giúp người dân thuận lợi trong sinh hoạt và sản xuất.
Phần lớn người dân ở ấp Cái Giá sống bằng nghề nông, trồng màu, chăn nuôi và mua bán nhỏ. Vì vậy, chính quyền địa phương đã vận động người dân tận dụng đất bờ kênh xáng để trồng thêm rau màu, đưa màu xuống ruộng sau khi thu hoạch lúa vụ 2… Trong sản xuất và chăn nuôi, bà con nơi đây đều áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, từ đó hiệu quả kinh tế mang lại rất cao.
Ấp Cái Giá hiện có trên 500 hộ (hộ dân tộc Khmer chiếm 98%). Trong đó có 352 hộ khá giàu, đạt 70,13%; có 31 hộ cận nghèo, chiếm 6,17%; 34 hộ nghèo, chiếm 6,77%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25,5 triệu đồng/người/năm. Đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, từ đó bà con tham gia, hưởng ứng nhiều phong trào cách mạng ở địa phương. Đơn cử như năm 2013, ấp có 155 hộ đóng góp trên 191 triệu đồng, bà con cũng đã hiến 13.565m2 đất để làm lộ. Bên cạnh đó, người dân chủ động đóng góp ý kiến, tham gia giám sát, quản lý chất lượng các công trình xây dựng ở địa phương như xây cầu, làm đường…
Hiện nay, ngoài ấp Cái Giá thì có 7 ấp của huyện cũng đang thực hiện xây dựng mô hình ấp văn hóa tiêu biểu. Bước đầu cho thấy, các ấp này đều có sự nổi trội hơn các ấp khác như: đời sống của nhân dân được nâng lên; có nhiều mô hình làm ăn, hợp tác phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao; môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; nhân dân có ý thức chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Hoàng Uyên
- Tiếp tục tập trung các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông
- ĐBQH tỉnh Bạc Liêu thảo luận tại tổ đối với nhiều dự án Luật
- Rà soát nhu cầu chuyển trường về Cà Mau của con cán bộ
- Huyện Hồng Dân: Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2 - năm 2025 cho các đảng viên cao niên
- UBND TP. Bạc Liêu: Hạn chế lưu thông qua cầu treo Phường 8