Sẽ nhập khẩu thịt heo nếu giá heo hơi không giảm xuống 60.000 đồng/kg

Thứ Hai, 23/03/2020 | 17:46

(BL-MĐ) Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về giải pháp bình ổn giá thịt heo.

Thủ tướng khẳng định nông nghiệp đóng vai trò quan trọng, góp phần ổn định xã hội. Tuy nhiên, giá thịt heo tăng vọt trong thời gian dài đã ảnh hưởng tới cuộc sống người dân, khiến CPI tăng cao. Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, cơ quan quản lý nhà nước về giá kiên quyết đưa giá thịt heo hơi xuống dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian tới bằng các biện pháp phù hợp.

Thủ tướng cho rằng giá thịt heo hơi hiện tại là quá cao so với giá thành sản xuất, cần giảm xuống dưới 60.000 đồng/kg. Nếu không sẽ quyết định nhập khẩu thịt heo từ các nước Nga, Mỹ… để giảm giá thịt heo trong nước, phục vụ người tiêu dùng.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.